Ngày 30/9/2021, TAND huyện Ea Súp đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo: Cầm Trung Hiếu (SN 2002), Triệu Tiến Đạt (SN 2005) và Cầm Tiến Vũ (SN 2005) cùng trú tại huyện Ea Súp, về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 170 BLHS.

leftcenterrightdel
Các bị cáo tại phiên tòa. 

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát, ngày 1/2/2021, do xe hết xăng nên Hiếu rủ Vũ và Đạt chặn xe của học sinh để “xin đều” xăng, tiền và mượn điện thoại rồi chiếm đoạt.

Thực hiện ý định, khi thấy cháu Th. và cháu H. (SN 2005) điều khiển xe mô tô đi tới thì Hiếu chặn lại, Vũ dùng một cục đất cứng ném qua trước mặt “các bạn”, còn Vũ “bốc đầu xe” và lấy ra 1 chiếc kéo bằng sắt cầm trên tay để uy hiếp rồi cả nhóm “xin đểu” xăng và "mượn" 1 chiếc điện thoại di động của cháu Th. mang đi cầm cố với số tiền 1 triệu đồng để cùng nhau tiêu xài.

Tại phiên tòa, các bị cáo Cầm Trung Hiếu, Cầm Tiến Vũ và Triệu Tiến Đạt đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo; tính chất, mức độ, hậu quả mà các bị cáo đã gây nên và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát giữ vai trò thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án, Hội đồng xét xử TAND huyện Ea Súp đã tuyên phạt bị cáo Cẩm Trung Hiếu 5 năm tù, tuyên phạt bị cáo Triệu Tiến Đạt 2 năm tù và tuyên phạt bị cáo Cầm Tiến Vũ mức án 2 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ.

Dương Công - Hải ÂU