VKSND TP HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Phong Phú (SN 1972), Nguyễn Đình Đức (SN 1985) cùng đồng phạm về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Liên quan vụ việc, Trần Anh Tuấn (con rể ông chủ quán Phở Hòa) cũng bị đề nghị truy tố về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo hồ sơ vụ án, Đức từ Hải Phòng vào Đồng Nai lập nghiệp, chuyên hành nghề cho vay. Khoảng tháng 3/2018, thông qua một người đồng hương giới thiệu, Đức gặp Phạm Phong Phú. Sau đó, Phú có hỗ trợ vốn cho Đức để anh ta cho người khác vay lại lấy lời hoặc Phú cho ai vay tiền thì nhờ Đức đi lấy tiền lời, nếu lấy được Phú cho Đức từ 5 -10 triệu đồng.

Năm 2018, thông qua Phú, Đức biết Trần Anh Tuấn. Phú cho Đức biết Tuấn thường xuyên vay tiền Phú. Tổng cộng Phú và Đức cho Tuấn vay nhiều lần với số tiền 3,5 tỉ đồng. 

Do Tuấn không thực hiện việc trả lãi nên Đức nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa sẽ đến quán phở Hòa (gia đình vợ Tuấn) để đòi nợ.

Tối 22/7/2019, Tuấn gặp Phú và Đức, lúc này, Tuấn nói sẽ nhờ gia đình vợ (chủ quán phở Hòa) trả nợ. Cả 3 thống nhất số tiền Tuấn đang nợ là 5 tỉ đồng và yêu cầu Tuấn viết giấy ghi nợ.

leftcenterrightdel
 Quán phở Hòa nơi bị các đối tượng tạt sơn nhằm mục đích đòi nợ.

Sau đó, Đức không liên lạc được với Tuấn để đòi nợ nên báo lại sự việc cho Phú biết, Phú chỉ đạo Đức dẫn đàn em tới quán phở Hòa gây áp lực để Tuấn phải ra mặt trả nợ hoặc buộc gia đình vợ Tuấn phải trả nợ thay.

Sáng  27/7/2019, Đức cùng 5 đàn em tới quán phở Hòa nhưng không gặp con nợ nên để lại bản sao giấy ghi nợ 5 tỉ đồng nhằm thông báo cho người nhà Tuấn biết sự việc.

Ngày hôm sau, Đức cùng đàn em tiếp tục tới quán phở Hòa. Lần này, anh ta để lại số điện thoại của mình và đe dọa nhân viên trong quán.

Tối 29/7/2019, Đức cùng đàn em lại tới quán phở Hòa nhằm gây áp lực. Khi tới quán, các đàn em của Đức chia nhau ngồi rải rác ra các bàn và gọi phở ăn, khi có khách tới ăn phở thì xua đuổi đi. Trước khi đi, người đàn ông này cầm theo 1 con gián và bỏ vào tô phở rồi la lớn quán không đảm bảo vệ sinh.

Lúc này, chủ quán gọi điện thoại cho Công an phường nhờ can thiệp. Công an phường biết việc Đức và đàn em kiếm chuyện nhằm mục đích đòi nợ nên mời về phường làm việc nhưng hắn ta cùng đàn em bỏ về.

Ngày 4/8/2019, Phú, Đức cùng đàn em bị khởi tố nhưng do Đức không có mặt tại địa phương nên Cơ quan tố tụng ra quyết định truy nã Đức về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Cuối năm 2020, Đức bị phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM bắt theo lệnh truy nã. Tại cơ quan điều tra, Đức khai việc bỏ gián vào tô phở do bản thân mình thực hiện và không liên quan tới những người khác.

Riêng với Trần Anh Tuấn, 3 ô tô Mercedes S350, Lexus RX350, Audi Q7 mà Tuấn thế chấp cho Phú là xe không rõ nguồn gốc hoặc có nguồn gốc bất hợp pháp, đã thế chấp cho ngân hàng... Tuấn đã làm giả giấy tờ các xe này rồi nhờ Phú đứng ra bảo lãnh thế chấp xe cùng giấy tờ vay tiền từ người khác.
Sơn Tùng