Ngày 15/11, TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Bá Thiện và 8 bị cáo khác về các tội “Giết người” theo Điều 123, “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134, “Che giấu tội phạm” theo Điều 389 và tội “Không tố giác tội phạm” theo Điều 390 BLHS 2015.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Yên cho biết, khoảng 20h30p ngày 4/9/2020, Nguyễn Bá Thiện (biệt danh Tí Vân, SN 1986, trú Chu Mạnh Trinh, phường 1, TP Tuy Hòa, Phú Yên) thấy xe ô tô của chị Huỳnh Thị K.M. (người yêu cũ của Thiện) trước quán COCO Coffee, địa chỉ 111 Lê Thánh Tôn, phường 3, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên nên Thiện vào để nói chuyện. Lúc này Thiện thấy chị K.M. ngồi chơi với Nguyễn Tùng L., Trịnh Văn H., Nguyễn Vũ Minh Tr. và một số người khác. 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: VKSND Phú Yên

Nghĩ chị K.M. và anh Tr. có tình cảm với nhau nên Thiện gọi chị K.M. và anh Tr. ra ngoài nói chuyện. Lúc này anh Trịnh Văn H. nói “có chuyện gì anh cứ nói ở đây” nên Thiện dùng tay đánh vào mặt H. thì anh Vũ Quốc B. (chủ quán) cùng chị K.M. can ngăn ôm đẩy Thiện ra. Thiện đứng thách thức nhau với anh H. thì có Lê Văn Tiên và Nguyễn Duy Quốc là bạn của Thiện đi đến quán COCO Coffee. Thiện rút trong túi quần 1 con dao bấm đâm trúng mí mắt phải của anh H. gây thương tích 6%, anh Vũ Quốc B. và chị K.M can ngăn ôm đẩy Thiện ra, Tiên dùng tay đánh trúng mặt anh H.

Nguyễn Tùng L. dùng vỏ chai bia đánh Tiên thì Tiên cầm mũ bảo hộ lao động và ghế gỗ cùng Quốc dùng ghế gỗ và bàn gỗ đánh L. gây thương tích 9%. L. dùng ghế gỗ đánh lại Quốc và Tiên. Thiện vùng vẫy khỏi sự can ngăn của chủ quán cà phê và chị K.M nên cầm dao chạy đến đâm L. 1 nhát trúng ngực phải. Anh L. chạy ra phía sau quán ngất xỉu được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu thì chết do mất máu cấp.

Sau khi gây án, Thiện đến phòng trọ của Nguyễn Đinh Hoàng ở phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Thiện, Hoàng, Lê Thị Bảo Trâm, Huỳnh Ngọc Lĩnh và Lương Thế Cường lên mạng xã hội facebook tìm hiểu thông tin về vụ việc thì biết anh L. đã chết, nên Hoàng dẫn Thiện đi trốn. Từ sáng ngày 5/9/2020, Thiện trốn ở nhà do Trần Văn Viên thuê ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Chiều 5/9/2020, Thiện đến nhà Trâm ở khu phố 1, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Tại đây, Viên, Hoàng, Trâm, Lĩnh, Cường, Nguyễn Công Hoan nghe Thiện kể và biết rõ Thiện là người đâm chết anh L. nhưng không tố giác. Sáng ngày 6/9/2020, Trâm lấy xe mô tô đưa cho Hoàng chở Thiện đi trốn, đến 13 giờ cùng ngày bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ. Anh Nguyễn Văn H. là đại diện hợp pháp của bị hại Nguyễn Tùng L. và bị hại Trịnh Văn H. có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự về việc anh L. và Trịnh Văn H. bị thương tích.

leftcenterrightdel
Nguyễn Bá Thiện lúc bị bắt. Ảnh: X.N 

Với các hành vi phạm tội trên, VKSND tỉnh Phú Yên đã truy tố bị can Nguyễn Bá Thiện về các tội "Giết người" theo quy định tại điểm n, p khoản 1 Điều 123 và tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại điểm a, i khoản 1 Điều 134; Lê Văn Tiên, Nguyễn Duy Quốc về tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134; Nguyễn Đinh Hoàng, Lê Thị Bảo Trâm về tội "Che giấu tội phạm" theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 389; Lương Thế Cường, Nguyễn Công Hoan,Huỳnh Ngọc Lĩnh, Trần Văn Viên về tội "Không tố giác tội phạm" theo quy định tại khoản 1 Điều 390 BLHS 2015.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Xét hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác. Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, theo đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Thiện 20 năm 9 tháng tù về tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích".

Tuyên phạt các bị cáo Lê Văn Tiên, Nguyễn Duy Quốc 9 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích". Tuyên phạt Nguyễn Đinh Hoàng 12 tháng tù, Lê Thị Bảo Trâm 9 tháng tù về tội "Che giấu tội phạm". Tuyên Lương Thế Cường, Nguyễn Công Hoan, Huỳnh Ngọc Lĩnh, Trần Văn Viên 12 tháng tù về tội "Không tố giác tội phạm".

X.N