leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Hữu Hiệp tại phiên tòa.

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hữu Hiệp, SN 1986, trú tại thôn Phan Xá, xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2020, Nguyễn Hữu Hiệp đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có khả năng xin cho người khác vào ngành Công an thông qua hình thức đi nghĩa vụ rồi chuyển biên chế.

Tin tưởng lời Hiệp, ông Đ.T.D đã giao cho bị cáo tổng số tiền 700 triệu đồng để lo cho con trai là anh Đ.D.L được vào ngành Công an. Sau khi nhận tiền, Hiệp viết các giấy cam kết nhằm tạo lòng tin, nhưng không thực hiện được như đã hứa. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, anh Đ.D.L không được chuyển biên chế mà phải xuất ngũ.

Quá trình điều tra xác định, toàn bộ số tiền nhận từ bị hại đã được Nguyễn Hữu Hiệp sử dụng vào mục đích cá nhân.

Căn cứ hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Hiệp 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời buộc bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại.

Trúc Quyên