Theo cáo trạng, từ ngày 27/11/2023 đến ngày 11/12/2023 Lê Trường An đã đưa ra các thông tin gian dối như mang mặc trang phục Quân đội giới thiệu mình là quân nhân đã phục viên, lợi dụng xe ôtô, uy tín của Quân đội để mua 80 thùng pháo hoa từ chị T. tại cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm pháo hoa nằm trên đường Lê Văn Sỹ, TP Hồ Chí Minh. Lê Trường An chỉ trả cho T. 300.000.000 đồng, chiếm đoạt 483.000.000 đồng.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên tòa xét xử Lê Trường An.

Ngoài ra, từ tháng 8/2023, Lê Trường An gặp chị Th., do có mối quan hệ quen biết từ lâu, chị Th. kể cho An biết hiện mình có hai người con trai hiện đang là chiến sĩ Công an phục vụ có thời hạn trong ngành Công an, mong muốn hai người con trai của mình được tuyển dụng lâu dài vào Ngành.

Nghe vậy An nói với chị Th. “Em làm trong Quân đội có quen biết nhiều, chị cho em số điện thoại để em hỏi thử, có gì em liên lạc với chị sau”. Thực tế, An không có khả năng xin cho hai người con của chị Th. tuyển dụng vào biên chế ở lại lâu dài trong ngành Công an nhân dân nhưng An vẫn đưa ra các thông tin gian dối tạo lòng tin để chiếm đoạt của chị Th. số tiền 300.000.000 đồng. Đối với số tiền chiếm đoạt nêu trên Lê Trường An đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tại phiên tòa, bị cáo An thể hiện thái độ ăn năn, hối lỗi và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Đại diện Viện kiểm sát quân sự Quân khu 7 khẳng định hành vi của bị cáo An là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến khách thể được pháp luật hình sự bảo vệ đó là quyền sở hữu đối với tài sản.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, sau khi xem xét đánh giá khách quan, toàn diện tính chất mức độ hành vi phạm tội, thân nhân và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lê Trường An 7 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đại Lánh