Ngày 15/4, TAND quận Tân Phú (TP HCM) xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Quách Duy (SN 1982, cựu chuyên viên Văn phòng UBND TP HCM) 4 năm 6 tháng tù giam về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Theo cáo trạng, năm 2019, qua thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin - truyền thông và hoạt động kiểm tra thông tin được cung cấp trên mạng Internet, Sở Thông tin - Truyền thông TP HCM phát hiện trên Facebook Quách Duy đăng tải 20 bài viết.

Đại diện Sở Thông tin - Truyền thông đã làm việc với Quách Duy và Duy thừa nhận 20 bài viết trên do Duy đăng tải. Do vậy, Sở chuyển vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú để xác minh, điều tra.

leftcenterrightdel
Bị cáo Quách Duy tại tòa. 

Cơ quan chức năng đã giám định và kết luận trong 20 bài viết đã đăng tải có 3 bài viết có thông tin xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước... 

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú đã khám xét và thu giữ nhiều tài liệu có dấu mật, tập ảnh chụp các tài liệu có dấu mật, tuyệt mật, tối mật. Hiện, sự việc đã được Công an quận Tân Phú chuyển đến cơ quan an ninh điều tra Công an TP HCM để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, Duy từng bị Chánh thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông TP HCM xử phạt 7,5 triệu đồng về việc đăng thông tin sai lệch liên quan đến lãnh đạo TP HCM trên Facebook. Sau đó, Duy khởi kiện quyết định xử phạt của Chánh thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông TP HCM. Tuy nhiên, yêu cầu khởi kiện không được tòa án chấp nhận./.
Trân Định - Tuấn Anh