Ngày 30/3, TAND tỉnh Khánh Hòa đã xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Thúy (SN 1976), Ngô Thị Hà Phương (SN 1996), Lê Viết Hòa (SN 1962), cùng trú xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 BLHS.

Theo hồ sơ, từ giữa năm 2018, Thúy cùng với các đối tượng Phương, Hòa, sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng tải các video, hình ảnh có nội dung bôi nhọ, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh; tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước và lịch sử dân tộc Việt Nam; tuyên truyền nội dung phản động, kích động chống phá Đảng và Nhà nước, gây hoang mang, mất lòng tin trong nhân dân,..

Thúy còn vận động, kêu gọi, tập hợp lực lượng tiến tới thành lập tổ chức chính trị đối lập mang tên “Quốc hội" tự xưng, mục đích xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN ở Việt Nam. Các ngày 28 và 29/4/2020, các đối tượng đã có hành vi đốt cờ Tổ quốc.  

leftcenterrightdel
Hình ảnh bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Thúy livestream trên mạng xã hội chống phá Nhà nước, phía sau là cờ 3 sọc.

Ngô Thị Hà Phương, Lê Viết Hòa tham gia quay video khi Thúy livestream tuyên truyền chống phá Nhà nước, chia sẻ các video của Thủy, hỗ trợ giao dịch nhận tiền tài trợ,.. đắc lực giúp Thúy thực hiện mục đích. Phương còn cùng Thúy thực hiện hành vi đốt cờ Tổ quốc,..

Quá trình điều tra, ngoài phát hiện các bị cáo lưu trữ hàng chục video có nội dung phản động, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, phương tiện sử dụng tuyên truyền (điện thoại, máy tính,..), các loại vũ khí cùng hàng trăm lít xăng.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, làm xói mòn niềm tin của dân với Đảng, Nhà nước, gây phương hại an ninh quốc gia, tuy nhiên các bị cáo đã thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự, từ đó tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Thúy 9 năm tù, Ngô Thị Hà Phương 7 năm tù, Lê Viết Hòa 5 năm tù. Mỗi bị cáo còn phải chịu quản chế 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

leftcenterrightdel
Bị cáo Vũ Tiến Chi tại Tòa. Ảnh: QĐND.

Cũng trong ngày 30/3, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Tiến Chi (SN 1966), trú TP Bảo Lộc, Lâm Đồng, cùng về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo điều tra, từ đầu năm 2018, Chi đã sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ hơn 500 bài viết và video có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền; đả kích chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh và các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Chi cũng câu kết với Nguyễn Thị Cẩm Thúy chia sẻ nhiều nội dung chống phá Đảng và Nhà nước; tập hợp, lôi kéo những người cùng “chí hướng” thành lập “Quốc hội” tự xưng, nhằm mục đích lập ra một tổ chức chính trị đối lập.

Xét hành vi của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vũ Tiến Chi 10 năm tù, 3 năm quản chế sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

V.H