Chiều 10/9, sau gần một ngày xét xử, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên mức án chung thân đối với Nguyễn Trọng Trình (trú tại huyện Chương Mỹ) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, trong quá trình xét xử, Trình không thừa nhận tội hiếp dâm mà cho rằng mình chỉ dâm ô nạn nhân. Ngay sau khi tuyên án, Trình cũng thể hiện sự không đồng tình với quyết định của HĐXX. 

Trình gọi to mẹ và anh trai của mình, nói rằng phải “theo đến cùng” vụ việc. 

Trong khi đó, ông VMM (cha bé gái 9 tuổi) cho biết cũng sẽ có đơn kháng cáo, đề nghị tuyên Trình với mức án cao nhất (tử hình – PV) để răn đe các trường hợp khác.

Hà Nhân