VKSND khu vực 8 (tỉnh Quảng Ngãi) vừa phối hợp với TAND khu vực 8 mở phiên tòa xét xử công khai dưới hình thức trực tuyến đối với bị cáo Nguyễn Thanh Ân (SN 1995, trú tại phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) về các tội “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.
Theo cáo trạng của VKSND khu vực 8, bản thân Ân không có việc làm ổn định nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản đem bán lấy tiền tiêu xài phục vụ cho nhu cầu cá nhân.
Theo đó, đối tượng đi lòng vòng lên các xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, với mục đích lợi dụng sơ hở của người dân để lấy trộm.
Trong khoảng thời gian từ cuối 12/2024 đến ngày 24/02/2025, Ân đã lấy trộm 5 xe mô tô các loại trên địa bàn các xã Sa Thầy (2 vụ), xã Đắk Hà (2 vụ) và xã Đăk Rơ Wa (1 vụ).
Đến khoảng 8h ngày 27/2/2025, trong lúc đang di chuyển trên đường Trần Hưng Đạo (xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi), Ân phát hiện chị Đoàn Thị H. (SN 1985, trú tại xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe đạp điện di chuyển phía trước cùng chiều, chiếc điện thoại bên túi áo lộ ra ngoài nên nảy sinh ý chiếm đoạt. Đối tượng Ân đã bám theo chị H. Khi đến đường Đoàn Thị Điểm, Ân điều khiển xe mô tô áp sát giật chiếc điện thoại chị H. rồi tăng ga bỏ chạy về phường Kon Tum bán được 2,1 triệu đồng và tiêu xài cá nhân.
Quá trình điều tra, ngày 7/3/2025, cơ quan Công an đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Ân để điều tra, làm rõ.
    |
 |
Đại diện VKSND khu vực 8 thực hành quyền công tố tại phiên tòa. |
Kết quả định thể hiện, 5 chiếc xe mô tô mà đối tượng lấy trộm trị giá 73 triệu đồng. Chiếc điện thoại mà Ân cướp giật của chị H. trị giá 3.920.000 đồng.
Kết thúc phiên tòa, căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Ân 3 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; 3 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo Ân phải chấp hành là 6 năm 6 tháng tù./.