Ngày 16/9, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Hoàng Thanh (43 tuổi) mức án tử hình về tội “Giết người”.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Đỗ Hoàng Thanh (đứng) tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, giữa năm 2016, bị cáo Thanh tìm hiểu và làm quen một phụ nữ tên N.T.N (44 tuổi; ngụ tỉnh An Giang). Dù Thanh nhỏ tuổi hơn người phụ nữ nhưng cả hai chấp nhận chung sống như vợ chồng.

Sau đó, cả hai đến lưu trú tại huyện Bình Chánh, TP HCM để đi làm thuê kiếm sống. Đầu năm 2023, Thanh cùng "vợ không hôn thú" quay trở về TP Châu Đốc, tỉnh An Giang để mưu sinh nghề khác.

Tháng 7/2023, chị N. chuyển lên huyện Bình Chánh, TP HCM xin vào công ty để làm công nhân. Đến tháng 8/2023, bị cáo Thanh bất ngờ phát hiện "vợ hờ" của mình đang qua lại với người đàn ông khác.

Để không "mất vợ" bị cáo Thanh gọi điện đe dọa. Sợ xảy ra hậu quả xấu, chị N. liền cam kết gần Tết Nguyên đán năm 2024 xin nghỉ làm công nhân và về tỉnh An Giang ở chung cùng Thanh. Gần Tết, bị cáo Thanh nhiều lần gọi điện nhắc lại, nhưng chị N. không chấp nhận trở lại quê.

Ngày 10/2/2024, bị cáo Thanh tiếp tục gọi điện thoại cho chị N. nhưng không nghe máy. Nghi ngờ vợ vẫn còn quan hệ tình cảm với người khác, Thanh giấu con dao nhọn cùng thuốc chuột chạy xe máy lên TP HCM đi tìm với ý định sát hại chị N. xong sẽ tự tử.

Hẹn gặp tại nhà nghỉ ở TP HCM, chị N. phát hiện gói thuốc diệt chuột trong túi Thanh nên đem vứt đi. Sau đó, cả hai cùng đi chung xe máy đến huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thuê phòng nghỉ.

Tại đây, cả hai tiếp tục lớn tiếng về mối quan hệ của hai người. Không kiềm chế tức giận, bị cáo Thanh cầm dao đâm liên tiếp  vào vùng bụng khiến chị N. bất tỉnh, rồi đè nạn nhân, cầm dao đâm cho đến khi tử vong.

Sau khi gây án, Thanh vứt dao chạy trốn nhưng bị người dân truy đuổi, bắt giữ giao cho Công an xã Đức Hòa Đông./.

Đại Lánh