Sau hai ngày nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt mức án cao nhất tử hình đối với Cher Wei Hon (tên gọi khác Xu WeiHong) 40 tuổi, quốc tịch Singapore, về tội vận chuyển trái phép chất ma túy vào sáng ngày 07.8.2020.

Tại phiên tòa ngày 05.8.2020, sau phần đề nghị của đại diện VKSND tỉnh Tây Ninh xử phạt bị cáo Cher Wei Hon (tên gọi khác Xu WeiHong) 40 tuổi, quốc tịch Singapore, mức hình phạt cao nhất tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, Hội đồng xét xử nhận thấy vụ án phức tạp nên quyết định nghị án kéo dài và tuyên án sau hai ngày.

leftcenterrightdel
Đại diện VKSND tỉnh công bố Cáo trạng truy tố bị cáo Cher Wei Hon

Được biết, trước đó ngày 22/6/2020 vụ án đã được đưa ra xét xử sơ thẩm tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để làm rõ lý lịch tư pháp của bị cáo Cher Wei Hon với lý do bị cáo Cher Wei Hon khai từng bị Toà án Singapore xử phạt 1 năm quản thúc tại nhà về hành vi xâm phạm trật tự công cộng nhưng chưa được làm rõ.

Sau đó, xét thấy VKSND tỉnh Tây Ninh đã thực hiện đầy đủ thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật, căn cứ vào các chứng cứ chứng minh và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án vẫn đảm bảo cho việc truy tố, xét xử bị cáo Cher Wei Hon là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nên đã hoàn trả hồ sơ lại Tòa án cùng cấp để tiếp tục xét xử.

Theo cáo trạng, do thiếu nợ người phụ nữ tên Quỳnh (quen biết tại phố Phnôm Pênh, Campuchia) 200 triệu đồng và không có tiền trả nên Cher Wei Hon đã đồng ý vận chuyển thuê ma tuý cho Quỳnh từ Campuchia về Việt Nam với tiền công từ 500-1000USD. Ngày 29/6/2019, Cher Wei Hon đã nhận vận chuyển gần 10kg (9.957,27 gam) ma tuý loại Methamphetamine, từ Campuchia về Việt Nam thì bị bắt quả tang cùng tang vật.

leftcenterrightdel
Người phiên dịch dịch nội dung Cáo trạng truy tố bị cáo Cher Wei Hon 

Qua điều tra Cher Wei Hon khai quen biết với Quỳnh ở Thành phố Phnôm Pênh, Campuchia và thiếu nợ Quỳnh 200 triệu đồng nhưng không có tiền trả nên qua gợi ý của Quỳnh, Cher Wei Hon đồng ý vận chuyển thuê ma tuý cho Quỳnh từ Campuchia về Việt Nam với tiền công từ 500-1000USD.

Tối ngày 28/6/2019, Quỳnh điện thoại kêu Dương Hùng Tâm (quen biết với Quỳnh) chở Cher Wei Hon đi lên Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, thì Tâm đồng ý. Sau đó, Tâm điều khiển xe ô tô hiệu Toyota biển số kiểm soát 51G-59797 chở Cher Wei Hon đi.

Khi cả hai đến khu vực vòng xoay gần cầu Đìa Xù thuộc ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Tâm dừng xe lại và gọi người đàn ông tên Út đến chở Cher Wei Hon sang Campuchia (theo sự chỉ dẫn trước đó của Quỳnh) còn Tâm tìm chỗ ngồi chờ, khi nào Cher Wei Hon quay lại Út sẽ gọi báo cho Tâm biết địa điểm đón Cher Wei Hon quay lại Thành phố Hồ Chí Minh.

Khoảng 3 giờ ngày 29/6/2019, Út điện thoại kêu Tâm đến khu vực Bệnh viện mới huyện Bến Cầu đón Cher Wei Hon và chở về TP Hồ Chí Minh. Khi Dương Hùng Tâm chở Cher Wei Hon đến khu vực ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu thì bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện trên xe có chứa chất nghi ma tuý nên bắt giữ cùng tang vật./.

Minh Khuê