leftcenterrightdel
 Các bị cáo trong phiên xét xử.

Theo cáo trạng, vào các ngày 12 và 15/12/2024, các bị cáo đã hai lần tổ chức cho tổng cộng 8 công dân Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc qua khu vực Mốc 1330 thuộc xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh (nay là xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh).

Cụ thể, trong lần đầu tiên, Sằn A Chộng và Lầm A Vùng tổ chức cho 2 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ huyện Tiên Yên cũ. Lần thứ hai, cả 4 bị cáo gồm Chộng, Vùng, Quý và Long tiếp tục đưa 6 người Trung Quốc từ các tỉnh Bắc Ninh và Quảng Ninh ra khu vực biên giới để vượt biên thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Kết quả điều tra cho thấy, các bị cáo đã sử dụng tài khoản WeChat và Telegram có tên “xe việt trung nhất” để nhận các “đơn hàng” vận chuyển người vượt biên trái phép, với mức thù lao lên tới 10.000 Nhân dân tệ/người (tương đương khoảng 30 triệu đồng). Số tiền này được chia theo vai trò, dao động từ 500.000 đồng đến 6 triệu đồng mỗi người.

Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi phạm tội, gồm: 1 xe ô tô, 2 điện thoại di động, 1 bộ đàm, 1 máy cắt sắt cùng các vật chứng khác.

Căn cứ vào tài liệu điều tra và lời khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Sằn A Chộng 5 năm 6 tháng tù; Lầm A Vùng 5 năm 6 tháng tù; Phùn Và Quý: 4 năm tù; Hoàng Văn Long: 3 năm tù

Vụ án là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các hành vi tổ chức, môi giới xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời thể hiện quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ an ninh biên giới quốc gia.

Song An