TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Hà (SN 2005, trú tại thôn Đồng Bùa, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) mức án 12 tháng tù về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép", theo quy định tại khoản 1, Điều 349 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
    |
 |
Kiểm sát viên Lê Thị Thúy Hằng thực hành quyền công tố tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: VKSND tỉnh Vĩnh Phúc |
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Vĩnh Phúc, từ tháng 2/2022, bị cáo Trần Thị Ngọc Hà đã cấu kết với một số đối tượng ở Campuchia, thông qua mạng xã hội Facebook đã tổ chức cho một số công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia với lời hứa công việc nhẹ nhàng, thu nhập cao.
Trong vụ việc này, Hà đã giúp sức tổ chức cho 3 người Việt Nam xuất cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch (băng qua sông nhỏ, gần khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh), không đi qua cửa khẩu.
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhận định: Hành vi của Hà không chỉ xâm phạm đến chính sách quản lý xuất nhập cảnh của Nhà nước, mà còn góp phần tiếp tay cho các hoạt động sử dụng lao động trái phép ở nước ngoài, làm gia tăng nguy cơ buôn bán người, bóc lột sức lao động, gây mất an ninh biên giới quốc gia.
Hành vi của bị cáo có tính chất nghiêm trọng, tuy nhiên, trong quá trình điều tra bị cáo đã thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp lại số tiền thu lời bất chính; tại thời điểm phạm tội, bị cáo Hà mới 16 tuổi 7 tháng 14 ngày.
Do vây, cần thiết phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa, nhưng đồng thời tạo cơ hội cho bị cáo sửa chữa, tái hòa nhập cộng đồng. VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị TAND tỉnh Vĩnh Phúc xử phạt bị cáo mức án từ 9-12 tháng tù.
    |
 |
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Hà 12 tháng tù. Ảnh: VKSND tỉnh Vĩnh Phúc |
Qua những chứng cứ thu thập được cũng như lời khai của bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử sơ thẩm nhất trí với quan điểm truy tố của VKSND tỉnh Vĩnh Phúc: Xét thấy bị cáo phạm tội khi còn ở độ tuổi vị thành niên, đã thành khẩn khai báo và tự nguyện khắc phục hậu quả, Hội đồng xét xử đã cân nhắc áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Hà 12 tháng tù giam.
Vụ việc này là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với người dân, đặc biệt là giới trẻ, cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không nghe theo các lời dụ dỗ xuất cảnh trái phép, tránh rơi vào bẫy của các đối tượng xấu, gây hậu quả nghiêm trọng cho bản thân, gia đình và xã hội.