Ngày 25/10, VKSND tỉnh Phú Yên phối hợp với TAND cùng cấp mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Thị Thanh Tuyền cùng đồng phạm về tội “Chứa mại dâm”, quy định tại Điều 327 BLHS 2015.

leftcenterrightdel
 4 bị cáo nhận án tổng cộng 31 năm 6 tháng tù về tội chứa mại dâm.

Cáo trạng của VKSND Phú Yên cho biết, ngày 26/08/2018, Võ Thị Thanh Tuyền và Trần Thị Bích Lệ bàn bạc thống nhất với nhau thuê nhà trọ Hoa Sứ ở khu phố Trường Xuân, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên để chứa mại dâm. Các đối tượng thuê Nguyễn Thị Hồng Hoa dọn phòng, theo dõi ghi chép hoạt động bán dâm, thu tiền của người bán dâm từ 50 ngàn đồng đến 120 ngàn đồng/1 lần chứa mại dâm, rồi nộp lại cho Lệ và Tuyền.

Từ ngày 19/10/2018 đến 6/10/2020, tại nhà trọ Hoa Sứ, Tuyền và 34 người khác bán dâm tổng cộng 15.848 lần, thu lợi bất chính số tiền gần 1 tỉ đồng. Từ ngày 22/9/2020 đến ngày 6/10/2020, Phạm Trần Vĩnh (là con trai của Lệ) giúp Lệ quản lý đã cho người khác bán dâm tổng cộng có 313 lần, thu lợi bất chính số tiền gần 20 triệu đồng. 

Tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX xét hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, xâm phạm đạo đức xã hội, nếp sống văn minh xã hội chủ nghĩa, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, theo đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Võ Thị Thanh Tuyền 10 năm 6 tháng tù. Phạt bị cáo Trần Thị Bích Lệ 10 năm tù, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Hoa 7 năm tù, bị cáo Phạm Trần Vĩnh 4 năm tù. Phạt bổ sung Tuyền và Lệ mỗi bị cáo 30 triệu đồng. Buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền đã thu lợi bất chính gần 1 tỉ đồng sau khi đã trừ số tiền các bị cáo đã nộp trước đó.

Hoàng Việt