Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021, do làm ăn thua lỗ nên Nguyễn Thanh Thái (SN 1990, trú tại Thôn Trung Hưng, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) phải vay nợ của nhiều người.

Để có tiền trả nợ, Thái nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả vờ thuê 2 xe ô tô với tổng giá trị hơn 1,1 tỉ đồng sau đó đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài và trả nợ. Đồng thời, Thái cũng mang 4 xe ô tô đã thuê trước đó với tổng giá trị hơn 2,6 tỉ đồng đem đi cầm cố sau đó bỏ trốn. 

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã thực hiện việc trình chiếu các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án được số hóa một cách công khai, đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Qua đó, làm cơ sở cho việc chứng minh, đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo là chính xác, khách quan, bảo đảm việc truy tố của Viện kiểm sát có tính thuyết phục, có căn cứ và đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Thái 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS 2015 và 7 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” được quy định tại khoản 4 Điều 175B LHS 2015. Tổng hợp hình phạt dành cho bị cáo Nguyễn Thanh Thái 19 năm tù.

Sau phiên tòa, tất cả các  đơn vị VKSND hai cấp tỉnh Thừa Thiên Huế theo dõi phiên tòa qua hệ thống trực tuyến đã tổ chức họp nhận xét, đánh giá về những ưu điểm, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm cho Kiểm sát viên, nhằm nâng cao hơn nữa kỹ năng tranh tụng cho Kiểm sát viên tại các phiên tòa hình sự.

Quang Vũ