Sáng ngày 18/7/2024, VKSND huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức xét xử bị cáo Đào Xuân Tĩnh (SN 1995, thôn Phúc Lộc, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọn Hà Tĩnh) theo quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” và Nguyễn Khắc Phú (SN 1993, thôn 2, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý" theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự. 

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát: Khoảng 10 giờ ngày 1/2/2024, Nguyễn Khắc Phú gọi vào tài khoản zalo có tên "Hào Xuân" của Đào Xuân Tĩnh đặt vấn đề mua ma tuý. Sau khi chuyển 300 ngàn đồng vào tài khoản của Tĩnh, Phú được Tĩnh hẹn đến quán nhậu ở xã Lâm Trung Thuỷ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh để lấy hàng.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa.

Trên đường trở về nhà, khi đến địa phận xã Sơn Trà lực lượng tuần tra Công an xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn tiến hành kiểm tra và phát hiện trên người Phú có 0,4138 gam Methamphetamine. Đấu tranh khai thác, Nguyễn Khắc Phú khai nhận số ma tuý trên là mua của Tĩnh trước đó. 

Được biết, ngày 11/1/2024, Nguyễn Khắc Phú bị Công an xã Sơn Trà xử phạt cảnh cáo về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma tuý”; bị UBND xã Sơn Trà áp dụng biện pháp quản lý người sử dụng trái phép ma tuý thời hạn 1 năm, kể từ ngày 12/01/2024.

leftcenterrightdel
 Với những chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra và xét hỏi tại phiên tòa cùng các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, theo đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đào Xuân Tĩnh 30 tháng tù và Nguyễn Khắc Phú 15 tháng tù.

Đào Xuân Tĩnh bị Công an huyện Can Lộc xử phạt hành chính 1 triệu đồng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý năm 2015; ngày 12/9/2020 bị UBND xã Thường Nga (huyện Can Lộc) xử phạt hành chính 2 triệu đồng về tội “Tàng trữ, cất giấu vũ khí trong người nhằm cố ý gây thương tích cho người khác”; ngày 15/9/2020, bị Toà án nhân dân Đức Thọ áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian 24 tháng.

Vụ án được xét xử công khai tại Hội trường TAND huyện Hương Sơn, đây cũng là hình phạt thích đáng, đủ sức răn đe, cải tạo và giáo dục đối với các bị cáo. Đồng thời là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những đối tượng đang có ý định mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy để góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn./.

Tiến Phong