Theo thông báo kết quả xét xử, ngày 20/1/2026, tại trụ sở TAND TP Hà Nội, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 824/2025/TLST-HS ngày 25/11/2025 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 570/QĐXXST- HS ngày 20/8/2025 đối với 7 bị cáo, cùng bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự, gồm: Lê Văn Vàng (SN 1981, nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục, thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam);
Lương Việt Anh (SN 1987, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục, thuộc Hội khoa học tâm lý - giáo dục Việt Nam); Trần Trọng Đại (1993, trú tại CT4A, xã Thiên Lộc, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Giảng (SN 1987, trú tại ngõ 325 Nguyễn Khang, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội);
Nguyễn Minh Yến (SN 1983, trú tại tổ dân phố 3 Nghĩa Phủ, phường Sơn Tây, TP Hà Nội); Hoàng Thị Quỳnh Anh (SN 1983; trú tại tòa 3, khu nhà ở xã hội Hưng Thịnh, phường Kiến Hưng, TP Hà Nội); Nguyễn Trường Doanh (SN 1983; trú tại tòa nhà S403 khu đô thị Vinhhomes Smart city, phường Từ Liêm, TP Hà Nội).
    |
 |
| Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với Lê Văn Vàng (dấu x đỏ). |
Cũng theo nội dung thông báo, từ tháng 9/2022 đến tháng 6/2023, các bị cáo Lê Văn Vàng, Lương Việt Anh, Trần Trọng Đại, Nguyễn Văn Giảng, Nguyễn Trường Doanh, Nguyễn Minh Yến và Hoàng Thị Quỳnh Anh đã sử dụng danh nghĩa tổ chức “Cambridge International” không có thật để quảng cáo, tổ chức thi trực tuyến và cấp chứng chỉ tiếng Anh các trình độ A2, B1, B2, C1 cho người có nhu cầu.
Các bị cáo tự tạo tài liệu giả về việc liên kết giữa Cambridge International và Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục, tự thiết kế, in phôi chứng chỉ, làm con dấu và xây dựng hệ thống thi trực tuyến nhằm tạo lòng tin cho người dự thi.
Kết quả điều tra xác định nhóm bị cáo đã thu tiền của 1.427 thí sinh, chiếm đoạt tổng số 2,164 tỉ đồng. Trong đó, Lê Văn Vàng là người khởi xướng, hưởng lợi khoảng 600 triệu đồng; Lương Việt Anh là người trực tiếp tổ chức thi và cấp chứng chỉ, hưởng lợi khoảng 500 triệu đồng; Trần Trọng Đại thực hiện quảng cáo và tuyển sinh, hưởng lợi hơn 426 triệu đồng.
Các bị cáo còn lại tham gia giúp sức ở các mức độ khác nhau và đều hưởng lợi. Trong đó, Nguyễn Văn Giảng hưởng lợi 150 triệu đồng; Nguyễn Minh Yến hưởng lợi khoảng 346,65 triệu đồng; Hoàng Thị Quỳnh Anh hưởng lợi 120 triệu đồng; Nguyễn Trường Doanh hưởng lợi 20 triệu đồng.
TAND TP Hà Nội nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo còn lợi dụng một danh nghĩa tổ chức Tiếng Anh để tổ chức các cuộc thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh của tổ chức không có thật, hành vi của các bị cáo không chỉ xâm phạm đến quyền tài sản của bị hại, Chứng chỉ Tiếng Anh được các bị hại sử dụng để hoàn thiện hồ sơ thi tuyển đầu vào tại các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Nhà nước gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Số bị hại và số tiền các bị cáo chiếm đoạt của các bị hại là lớn, do đó việc xét xử và có hình phạt tương xứng với mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo để đảm bảo việc răn đe, giáo dục đối với các bị cáo và phòng ngừa chung.
Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định xử phạt các bị cáo: Lê Văn Vàng 5 năm 6 tháng tù; Lương Việt Anh 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Minh Yến 3 năm 6 tháng tù; Trần Trọng Đại 3 năm tù; Nguyễn Văn Giảng và Hoàng Thị Quỳnh Anh cùng bị xử phạt 30 tháng tù; riêng bị cáo Nguyễn Trường Doanh bị xử phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo.
Sau phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo (trừ bị cáo Nguyễn Minh Yến) đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Xem danh sách các bị hại dưới đây: