Theo cáo trạng, Thanh là công nhân lái xe chở rác của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh miền Trung.

Sáng 16/9/2022, Thanh lái xe chở rác BKS 29H-429.51 chở theo 2 công nhân đi thu gom rác trên đường Âu Cơ (trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Đến trước một nhà dân, Thanh dừng xe cho 2 công nhân xuống thu gom rác bên lề đường nhưng không bật đèn cảnh báo. Khi 2 công nhân bốc gần hết rác lên xe, Thanh cho xe chạy chậm để 2 công nhân tiếp tục đi bộ lấy rác phía trước bên lề đường nhưng không bật đèn chuyển hướng bên trái theo quy định.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Thanh tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: LT)

Thời điểm này, Trần Thị P.N (SN 2005, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đi xe máy cùng chiều từ phía sau (bên trái của xe rác) nhưng do Thanh không bật đèn xi nhan nên chị N. đã va chạm với xe rác. Cú va chạm mạnh khiến chị N. văng vào gầm xe, bị bánh sau chèn lên người.

Nghe tiếng người dân la hét, ngoái đầu nhìn lại, thấy chị N. bị nạn nhưng Thanh không xuống xe mà cố tình cho xe chạy lùi, tiếp tục cho xe đè lên người chị N. Chưa dừng lại, Thanh tiếp tục cho xe chạy tới, một lần nữa đè qua người chị N. rồi mới dừng lại, đến cơ quan Công an trình báo.

Sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Liên Chiểu ra quyết định khởi tố Thanh về hành vi “Vi phạm quy định về giao thông đường bộ”. Tiếp tục điều tra, cơ quan Công an thay đổi quyết định, khởi tố Thanh từ “Vi phạm quy định về giao thông đường bộ” sang tội “Giết người”.

Tại phiên tòa, bị cáo cho rằng mình không cố tình lùi và tiến xe cán chết nạn nhân mà do khi xảy ra tai nạn, hoảng loạn nên bị nhầm số. Tuy nhiên, lời bào chữa này không được HĐXX chấp nhận.

Sau khi xem xét toàn diện, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 20 năm tù, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 310 triệu đồng.

 


L.T