    |
 |
| Các bị cáo Nguyễn Văn Chính (cha) và Nguyễn Sinh Quân (con) tại phiên toà xét xử sang ngày 10/6/2026. |
Theo Cáo trạng phản ánh, tối ngày 10/11/2025, do lái xe nghỉ việc đột xuất, trong khi đang có hàng cần giao cho khách, sợ mất mối làm ăn nên Nguyễn Văn Chính đã bảo con trai là Nguyễn Sinh Quân điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 37C-227.10 chở hàng từ Nghệ An vào Hà Tĩnh. Mặc dù biết Quân chưa được cấp giấy phép lái xe ô tô theo quy định nhưng Chính vẫn đồng ý giao xe cho con điều khiển.
Rạng sáng ngày 11/11/2025, sau khi bốc hàng tại thị trấn Quán Hành (cũ), tỉnh Nghệ An, Quân điều khiển xe ô tô tải chở thêm hai người bốc xếp lưu thông vào địa bàn Hà Tĩnh. Khi đi đến đường ĐH54 thuộc thôn Đại Tiến, xã Đức Thịnh, trong điều kiện trời mưa, mặt đường trơn trượt, Quân không làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát nên xảy ra va chạm với xe mô tô do ông Phan Văn C. (SN 1945, trú tại xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển chở theo cháu Phan Nguyễn Y.N. (SN 2019) đang lưu thông theo chiều ngược lại và chuyển hướng sang đường.
Hậu quả vụ tai nạn làm ông Phan Văn C. tử vong, cháu Phan Nguyễn Y.N. bị thương với tỉ lệ tổn thương cơ thể 16%; hai phương tiện bị hư hỏng.
    |
 |
| Hiện trường vụ tại nạn giao thông liên quan đến Nguyễn Văn Quân vào ngày 11/11/2025 tại xã Đức Thịnh (Hà Tĩnh). |
Được biết, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Sinh Quân đang trong thời gian thử thách của bản án 2 năm tù cho hưởng án treo do TAND tỉnh Nghệ An tuyên về tội “Gây rối trật tự công cộng” vào năm 2024. Mặc dù đang được pháp luật tạo điều kiện để sửa chữa sai lầm nhưng Quân không lấy đó làm bài học, tiếp tục vi phạm pháp luật, dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng.
Sau khi xem xét toàn diện tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Sinh Quân 2 năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”; tổng hợp với hình phạt của bản án trước, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 4 năm tù. Bị cáo Nguyễn Văn Chính bị xử phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ và phạt bổ sung 10 triệu đồng về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”
Vụ án là bài học cảnh tỉnh đối với các chủ phương tiện và các bậc phụ huynh trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ. Chỉ một phút chủ quan, dễ dãi trong việc giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển cũng có thể dẫn đến những hậu quả đau lòng và phải trả giá bằng trách nhiệm hình sự./.