leftcenterrightdel
 Cục CSGT lựa chọn tỉnh Thái Nguyên để triển khai thí điểm “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” (ảnh minh họa: Cục CSGT cung cấp).

Ngày 10/6, trao đổi với PV Báo Bảo vệ pháp luật, đại diện Cục CSGT cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2026, lực lượng CSGT toàn quốc đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, qua đó tình hình tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025.

Số vụ tai nạn giao thông giảm 1.414 vụ (17,9%), giảm 332 người chết (7,5%) và giảm 1.554 người bị thương (29,4%).

Tuy nhiên, qua phân tích cho thấy, tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy vẫn chiếm tỉ lệ rất cao, khoảng 83,61% tổng số vụ tai nạn giao thông trên toàn quốc.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông của một bộ phận người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy còn hạn chế.

Trước thực trạng đó, CSGT đã lựa chọn tỉnh Thái Nguyên để triển khai thí điểm “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”.

Cục CSGT lý giải, do đây là địa phương có tỉ lệ tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy ở mức cao, chiếm 84,13% số vụ tai nạn giao thông, 80,33% số người chết và 90,45% số người bị thương.

Đối tượng tuyên truyền, bồi dưỡng là người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã được cấp giấy phép lái xe mô tô (tập trung lứa tuổi từ 30 đến 50 tuổi, người được cấp giấy phép lái xe trên 3 năm) và lứa tuổi học sinh đủ điều kiện được điều khiển xe gắn máy.

Cụ thể, các đối tượng, gồm: người dân tại các khu dân cư; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước; học sinh các trường THCS, THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng; công nhân các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; đội ngũ lái xe tại các doanh nghiệp; thí sinh đã được đào tạo lái xe trước khi tham gia các kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe. 

Minh Khôi