Ngày 30/6/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Lâm Tùng (SN 1983), trú tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái về tội Giết người, Cướp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy; bị cáo Nguyễn Quang Hoàn (SN 1976), trú tại xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ và bị cáo Lý Thị Giang (SN 1984) trú tại xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai về tội Mua bán trái phép chất ma túy; bị cáo Hồ Minh Tuấn (SN 1976), trú tại thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ, khoảng hơn 17h ngày 11/10/2021, tại nhà ông Khuất Văn B. (SN 1967), trú tại xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Lâm Tùng là cháu của ông B. đã dùng gậy đánh vào gáy khiến ông này tử vong.

Sau đó, Tùng lục ví ông B. lấy 6,7 triệu đồng và chiếc xe máy Honda mang đi bán nhưng do không phải chính chủ nên không bán được vì vậy Tùng để chiếc xe lại sân của UBND thị trấn Thanh Ba. Số tiền cướp được, Tùng sử dụng 4,5 triệu đồng để mua ma túy 2 lần và tiêu xài cá nhân.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Phú Thọ xác định, bị cáo Nguyễn Quang Hoàn và Lý Thị Giang là những đối tượng đã mua bán trái phép chất ma túy cho nhóm những con nghiện trong đó có Nguyễn Lâm Tùng sử dụng trái phép; Hồ Minh Tuấn là người đưa Tùng đi mua ma túy, cho phép Tùng và nhóm bạn sử dụng ma túy trên xe của mình.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo nghe bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ cho rằng hành vi của bị cáo Nguyễn Lâm Tùng đã phạm tội Giết người, Cướp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đặc biệt, Tùng là người đã có tiền án, từng bị xét xử 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nay lại phạm tội những tội thuộc nhóm đặc biệt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng.

Vì vậy, lần phạm tội này của Tùng thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Các bị cáo Nguyễn Quang Hoàn, Lý Thị Giang tuy biết việc mua bán trái phép ma tuý là hành vi trái pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội nhưng vì lòng tham mà bất chấp luật pháp.

Bị cáo Hồ Minh Tuấn vì cũng là con nghiện nên đồng ý chở nhóm Nguyễn Lâm Tùng đi mua ma túy nhằm mục đích có tiền mua và sử dụng trái phép chất ma túy là trái quy định của pháp luật.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm khác nên cần cách ly các bị cáo khỏi xã hội và chịu mức hình phạt nghiêm khắc.

Xét những tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng cũng như diễn biến tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Thọ xử phạt Nguyễn Lâm Tùng hình phạt tử hình về tội Giết người, 7-8 năm tù về tội Cướp tài sản, 18-20 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; tổng mức hình phạt là tử Hình.

Hai bị cáo Nguyễn Quang Hoàn và Lý Thị Giang từ 9-10 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo Hồ Minh Tuấn từ 16-18 tháng về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù về tội Tàng chữ trái phép chất ma túy; tổng mức hình phạt là 9-10 năm tù.

leftcenterrightdel
Kiểm sát viên VKSND tỉnh Phú Thọ thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Cùng quan điểm với đại diện Viện kiểm sát, căn cứ vào hồ sơ vụ án cũng như diễn biến tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, HDXX TAND tỉnh Phú Thọ Quyết định bị cáo Nguyễn Lâm Tùng phạm tội Giết người quy định tại khoản 1 Điều 123; tội Cướp tài sản quy định tại khoản 2, Điều 168 và tội Tàng trữ trái phép chất ma túy quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự, xử phạt Nguyễn Lâm Tùng mức hình phạt tử hình đối với cả 3 tội danh.

Bị cáo Nguyễn Quang Hoàn, Lý Thị Giang phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy quy định tại khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự, xử phạt Nguyễn Quang Hoàn 9 năm tù; Lý Thị Giang 9 năm tù.

Bị cáo Hồ Minh Tuấn phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự và Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại khoản 2 Điều 256 Bộ luật hình sự, xử phạt Hồ Minh Tuấn 9 năm tù.

Nguyệt Du