leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. (Ảnh:Thanh Toàn)

Vừa qua, VKSND huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang đã tham gia xét xử đối với Trần Tấn Đạt (SN 1984 ngụ huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Văn Dễ (SN 1992 ngụ huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự và tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” quy định tại khoản 1 Điều 323 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang; khoảng 2h ngày 4/8/2022, Đạt lén lút vào nhà của một hộ dân ở ấp Kim Liên, xã Long Hòa, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang trộm cắp 1 xe môtô trị giá 11 triệu đồng.

Tiếp đó vào ít ngày sau, Đạt tiếp tục lẻn vào nhà một hộ dân khác ở thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang trộm một xe môtô khác trị giá 12 triệu đồng.

Cũng trong tháng 8/2022, Nguyễn Văn Dễ chở Đạt đi đến khu vực ấp Tân Ninh, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang để cho Đạt lén lút vào nhà dân trộm một xe môtô hiệu Airblade trị giá 28,5 triệu đồng.

Như vậy, bị cáo Đạt thực hiện hành vi trộm tài sản 3 lần, chiếm đoạt 3 xe môtô có giá trị 51.500.000 đồng, bị cáo Dễ thực hiện hành vi trộm tài sản 1 lần cùng với bị cáo Đạt, chiếm đoạt 1 xe môtô có giá trị 28.500.000 đồng.

Ngoài ra bị cáo Nguyễn Văn Dễ còn có hành vi cầm chiếc xe môtô của bị cáo Đạt trộm cắp mà có với số tiền 2.000.000 đồng, sau đó bị cáo Dễ bán xe lại cho người khác với số tiền 10 triệu đồng.

Tại phiên tòa, qua các phần xét hỏi, tranh tụng, các bị cáo Trần Tấn Đạt và Nguyễn Văn Dễ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời bị cáo cũng đã bồi thường khắc phục hậu quả cho những người bị hại.

Đại diện VKSND huyện Tân Phú Đông nhận thấy, hành vi trộm cắp tài sản của các bị cáo thực hiện là mối nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương vì vậy cần xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND huyện Tân Phú Đông đã tuyên phạt bị cáo Trần Tấn Đạt  3 năm tù giam về tội “trộm cắp tài sản” theo khoản 1, điều 173 Bộ luật Hình sự; Phạt bị cáo Nguyễn Văn Dễ 12 tháng tù giam về tội “trộm cắp tài sản” theo khoản 1, điều 173 Bộ luật Hình sự và 12 tháng tù giam về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” quy định tại khoản 1, Điều 323 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Qua điều tra xác định, Đạt và Dễ gặp và quen biết nhau khi đang chấp hành án tại Trại giam Thạnh Hóa - Bộ Công an về tội trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành xong hình phạt ra trại, Đạt và Dễ đã tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội như trên./.

Thanh Toàn -TP