Ngày 27/4, ông Nguyễn Tuấn Phúc, Bí thư Huyện uỷ Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) cho biết, Huyện uỷ đã chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ vào cuộc xác minh, làm rõ một số dấu hiệu vi phạm đối với một cán bộ có chức vụ trưởng phòng cấp huyện tại Cư Jút.

leftcenterrightdel
 Trụ sở - nơi vị cán bộ đang công tác. 

Trước đó, Huyện uỷ Cư Jút nhận được đơn tố cáo vị trưởng phòng thuộc UBND huyện Cư Jút có hành vi bạo lực gia đình.

Sau khi tiếp nhận đơn, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ đang trong quá trình xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm bạo lực gia đình của vị trưởng phòng nói trên thì tiếp tục nhận được thông tin người này bị tố giác về hành vi ăn cắp.

Theo Bí thư Huyện uỷ Cư Jút, cán bộ trưởng phòng này đã trực tiếp thừa nhận hành vi ăn cắp, đồng thời đã trả lại tài sản và xin lỗi cơ sở bị mất cắp. Tuy nhiên, hành vi ăn cắp này đang tạo dư luận xấu tại địa phương.

Hiện Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Cư Jút đang khẩn trương làm rõ các dấu hiệu vi phạm của đảng viên đối với hai hành vi bạo lực gia đình và ăn cắp để có sơ sở xử lý theo quy định.

Bí thư Huyện uỷ Cư Jút cũng khẳng định, sau khi xác minh làm rõ vụ việc, Huyện uỷ sẽ xử lý thật nghiêm không bao che./.

Nguyễn Chính