Thời gian qua, tình hình tội phạm tín dụng đen trên địa bàn quận Hải Châu ngày càng diễn biến phức tạp, thủ đoạn hoạt động tinh vi, núp bóng dưới hình thức giao dịch dân sự. Nhiều vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đã được các cơ quan tố tụng phát hiện, khởi tố và xử lý.

Vụ thứ nhất, theo cáo trạng, từ đầu tháng 2/2023 đến ngày 29/9/2023, trên địa bàn quận Hải Châu và các quận trên địa bàn TP Đà Nẵng, Phùng Quang Linh (SN 1999, trú tại thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) đã cho 15 người vay tiền với 95 lượt vay, mức lãi suất từ 109,5%/năm đến 730,00%/năm (vượt mức lãi suất 100%/năm). Linh thu lợi bất chính tổng số tiền 258.915.205 đồng và thu lợi từ phí dịch vụ số tiền 5.000.000 đồng. 

leftcenterrightdel
 Bị cáo Phùng Quang Linh tại phiên tòa xét xử.

Vụ thứ hai, theo cáo trạng, từ ngày 19/2/2023 đến ngày 3/10/2023, trên địa bàn quận Hải Châu và các quận khác trên địa bàn TP Đà Nẵng, Dương Phan Quốc Minh (SN 1996, trú tại thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) đã thực hiện hoạt động cho 20 người vay tiền với 94 lượt vay, mức lãi suất từ 146%/năm đến 243,33%/năm (vượt mức lãi suất 100%/năm). Minh thu lợi bất chính tổng số tiền 151.315.205 đồng và thu lợi từ thu phí dịch vụ số tiền 850.000 đồng.

Sau khi công bố cáo trạng, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố chủ động phối hợp với với HĐXX tích cực tham gia xét hỏi làm rõ hành phạm tội của các bị cáo, trên cơ sở đó luận tội, phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, tác hại cho xã hội, cho gia đình và cho chính các bị cáo, nhằm giáo dục bị cáo và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho quần chúng nhân dân tham dự phiên tòa. Trên cơ sở luận tội, đề nghị của Kiểm sát viên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phùng Quang Linh 15 tháng tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng, bị cáo Dương Phan Quốc Minh 9 tháng tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Bản án của HĐXX không chỉ có tác dụng giáo dục các bị cáo mà còn thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, góp phần răn đe, phòng ngừa chung và được dư luận quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ.

 

Ngọc Vĩnh – VKSND quận Hải Châu