leftcenterrightdel
6 bị cáo cho vay lãi nặng tại tòa.

Kết thúc phiên toà xét xử sơ thẩm ngày 5/3, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Anh Tuấn (SN 1989, trú TP Hà Nội) 1 năm tù; Nguyễn Tuấn Anh (SN 1997, trú tỉnh Thái Nguyên) 9 tháng tù; Nguyễn Trung Kiên (SN 2004, trú TP Hà Nội) 6 tháng tù; Vũ Hoàng Giang (SN 1995, trú tỉnh Thái Nguyên) 6 tháng tù; Phùng Mạnh Tú (SN 1990, trú TP Hà Nội) 6 tháng tù và Đỗ Văn Dũng (SN 1988, trú tỉnh Bắc Giang) 9 tháng tù về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" quy định tại khoản 2 Điều 201 BLHS. 

Ngoài ra mỗi bị cáo còn bị phạt bổ sung từ 30 đến 60 triệu và bị tịch thu số tiền từ 19 đến gần 520 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2022, 6 bị cáo rủ nhau vào Phú Yên để thực hiện việc cho vay với lãi suất cao hơn quy định của Nhà nước để thu lợi bất chính.

Để tìm kiếm người vay, Tuấn phân công 3 tổ, trong đó Anh, Tú và Dũng mỗi người 1 tổ; còn Kiên và Giang chung 1 tổ.

Tổ nào tìm được người vay thì hưởng lợi nhuận thu được từ người vay đó. Về hình thức vay: Tuấn cùng Anh, Kiên, Giang, Tú và Dũng lập các tài khoản trên mạng Facebook như “Tài chính tiêu dùng”, “Cho vay trả góp”… để quảng cáo cho vay vốn, kèm số điện thoại. 

Khi người vay liên hệ, tùy theo địa bàn mà Tuấn đã phân công, các đối tượng trao đổi với người vay về các gói vay, hình thức trả góp, phí vay, khi vay tiền, người vay phải thế chấp CMND, thẻ căn cước, giấy phép kinh doanh, giấy khai sinh …và chụp hình người vay để làm thủ tục vay.

Tùy nhu cầu mà Tuấn và đồng phạm sẽ cho vay từ 5 đến 30 triệu, hình thức trả góp theo ngày, với lãi suất trên 300%/năm; hình thức cấp vốn và trả góp theo ngày qua tài khoản hoặc nhận tiền trực tiếp. 

Tuấn sẽ chuyển tiền cho 5 bị cáo để chuyển cho người vay; hàng ngày các bị cáo này có trách nhiệm thu tiền của những người vay đến cuối ngày thì tổng hợp chuyển tiền lại cho Tuấn. 

Tuấn hưởng 50% lợi nhuận, các bị cáo còn lại hưởng 50% số tiền thu lợi được từ các kỳ vay của từng người vay tìm được. 

Với hình thức cho vay trên, trong năm 2022 và 2023, Tuấn đã chuyển tiền để 5 bị cáo cho 17 người dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên vay với tổng số tiền gần 1,8 tỉ đồng, với lãi suất từ 304,17% đến 567,78%/ năm thu lợi bất chính gần 600 triệu đồng.

Thế Minh