Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, khoảng 23h30' ngày 10/4/2025, Nguyễn Thị Châm Oanh (SN 2002) và Đặng Công Hải (SN 1994), cùng trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình đang đứng tại khu vực nhà nghỉ Bình Tân chờ bán ma túy cho người đàn ông tên Thanh (không rõ nhân thân lai lịch) thì bị tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Nam Định (nay là Công an tỉnh Ninh Bình) phát hiện, bắt quả tang.

Quá trình điều tra, Viện kiểm sát đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra đấu tranh, làm rõ nguồn gốc số ma túy Oanh và Hải bán trái phép, kết quả xác định được: Vũ Hành Tùy (SN 1978), trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình và bạn gái là Hoàng Thùy Linh (SN 2008), trú tại tỉnh Lạng Sơn sống cùng phòng trọ tại phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên công bố cáo trạng tại phiên tòa.

Khoảng giữa tháng 3/2025, Vũ Hành Tùy có hành vi mua tổng số 343,176g ma túy loại Methamphetamine, MDMA và 67,326g ma túy Ketamine của một số đối tượng qua mạng xã hội để bán kiếm lời.

Đến đầu tháng 4/2025, Tùy đã bán trái phép tổng số 38,551g Ketamine và 89,759g Methamphetamine và MDMA với giá khoảng 50 triệu đồng cho Vũ Đức Phú (SN 1991), trú tại phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình.

Sau đó, trong các ngày 7/4/2025 và ngày 10/4/2025, Tùy đã chỉ đạo Hoàng Thùy Linh bán trái phép tổng số 3,143g loại Methamphetamine, MDMA cho Nguyễn Thị Châm Oanh và Đặng Công Hải.

Sau khi mua được ma túy, đến trưa ngày 10/4/2025, Oanh và Hải mang 1 gói ma túy đá đi bán cho người phụ nữ quen qua mạng xã hội với giá 300.000 đồng. Đến 22h30' ngày 10/4/2025, Oanh và Hải tiếp tục mang 2,940g MDMA và 1,006g Ketamine đến khu vực nhà nghỉ Bình Tân, phường Nam Định đang đứng chờ để bán ma túy cho người đàn ông tên Thanh, thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã thu giữ tại chỗ ở của Vũ Hành Tùy 28,775g Ketamine, 250, 274g (Methamphetamine + MDMA); 1 khẩu súng ngắn tự chế thuộc vũ khí quân dụng…và một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Thu giữ tại chỗ ở của Vũ Đức Phú 1 khẩu súng ngắn tự chế và 11 viên đạn (đều thuộc vũ khí quân dụng) và một số đồ vật, tài liệu khác.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa.

Đối với nguồn gốc số vũ khí quân dụng đã thu giữ, kết quả điều tra đã xác định được: Khoảng 3 ngày trước khi Tùy bị bắt, Vũ Hành Tùy đã nhặt được 1 khẩu súng, 6 viên đạn và 1 quả lựu đạn tại khu vực hồ An Trạch, phường Nam Định mang về nhà cất giấu để sử dụng phòng thân.

Về nguồn gốc của 1 khẩu súng cùng cùng 11 viên đạn là do Vũ Đức Phú đã mua của Ninh Hữu Huân (SN 1992), trú phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình vào đầu tháng 10/2024 với giá 9 triệu đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng xác định Ninh Hữu Huân đã có hành vi bán trái phép 1 khẩu súng và 18 viên đạn đều là vũ khí quân dụng.

Tại phiên tòa, các Kiểm sát viên đã tích cực đấu tranh, làm rõ hành vi, động cơ, mục đích phạm tội của các bị cáo cũng như các nội dung khác có liên quan đến vụ án.

Kết quả, Hội đồng xét xử đã quyết định xử phạt các bị cáo Vũ Hành Tùy, Vũ Đức Phú về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”  theo quy định tại điểm h khoản 4 Điều 251 BLHS và tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1 Điều 304 BLHS; Nguyễn Thị Châm Oanh, Đặng Công Hải, Hoàng Thùy Linh về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”  theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 251 BLHS; Ninh Hữu Huân về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng” , quy định tại khoản 1 Điều 304 BLHS.

Tổng hợp mức hình phạt của hai tội danh đối với bị cáo Vũ Hành Tùy là chung thân, tổng hợp hình phạt của hai tội danh đối với Vũ Đức Phú là 22 năm tù, các bị cáo Hoàng Thùy Linh, Đặng Công Hải, Nguyễn Thị Châm Oanh có mức án từ 5 - 7 năm tù, bị cáo Ninh Hữu Huân 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Phan Hải - Lê Luy