Ngày 10/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Tùng Thiện (SN 1978, trú tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình sự và tuyên phạt bị cáo này 6 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Theo cáo trạng, tháng 1/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội nhận văn bản kèm tài liệu liên quan của Công an quận Nam Từ Liêm về việc đề nghị làm rõ đối tượng Hoàng Tùng Thiện sử dụng Facebook Hoàng Tùng Thiện để đăng tải các bài viết có nội dung xấu, tuyên truyền đa nguyên, đa đảng; nói xấu Đảng, chế độ, xuyên tạc Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Nhà nước.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 4/2023, Hoàng Tùng Thiện soạn, đăng các bài viết trên Facebook vu khống danh dự, uy tín của một số tổ chức, cá nhân như: Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ... Các bài viết của Thiện đều nhận nhiều lượt like, bình luận tiêu cực có nội dung xấu. Mục đích của Thiện khi đăng tải các bài viết trên nhằm lôi kéo người đọc, muốn nhiều người biết quan điểm chính trị của mình.

Tháng 10/2023, Hoàng Tùng Thiện tiếp tục sử dụng 2 trang web là “ước mơ Việt” và “đảng đoàn” để đăng tải các bài viết, quan điểm của mình về đa nguyên chính trị, đa đảng tại Việt Nam, đồng thời vận động người đọc tham gia hội nhóm của anh ta.

Thiện dự kiến hội nhóm của mình phát triển theo 2 giai đoạn, đầu tiên là tăng cường tự do ngôn luận bày tỏ quan điểm chính trị; tìm kiếm ứng viên cho ban vận động thành lập của hội. Giai đoạn 2 là thành lập đảng “Lạc Hồng” để cạnh tranh với Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay, chưa ai tham gia vào tổ chức nêu trên của Thiện.

Qua điều tra, Cơ quan An ninh đã thu giữ 78 bài viết, 33 trang tài liệu trên trang web có tên “đảng đoàn”; 36 trang tài liệu từ máy tính của Hoàng Tùng Thiện và 170 tài liệu trắng khác.

Kết luận giám định của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đánh giá, trong 78 bài viết trên Facebook của bị cáo Thiện có các nội dung xuyên tạc, vu khống, xâm phạm uy tín của tổ chức, cá nhân; 33 trang tài liệu ảnh chụp màn hình, website “đảng đoàn” có 5 tài liệu mang nội dung chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân.

Các tài liệu khác chỉ được lưu trữ trên máy tính cá nhân của Thiện, không phải xuất bản phẩm theo quy định của Luật Xuất bản, không phải thông tin công cộng, không thuộc quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông nên cơ quan này từ chối giám định.

Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Hoàng Tùng Thiện thừa nhận hành vi làm và đăng tải các tài liệu có nội dung nói xấu nêu trên.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hoàng Tùng Thiện 6 năm tù về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình sự, theo đúng tội danh bị truy tố.

Hồng Nguyên