Ngày 5/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Dương Kiều Vy (SN 1993, trú tại xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ) 18 năm tù và bị cáo Lý Kim Yến (SN 1994, trú tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ) 10 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
    |
 |
| Bị cáo Nguyễn Dương Kiều Vy trước giờ xử án. |
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, Nguyễn Dương Kiều Vy làm nghề lao động tự do, lập kênh TikTok "Kiều Vy Official" để chia sẻ các nội dung về khởi nghiệp và kinh nghiệm kinh doanh. Do cần tiền chi tiêu, trả nợ cá nhân, Vy nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của nhiều người bằng thủ đoạn cùng Lý Kim Yến đưa ra các thông tin gian dối về khả năng phát triển kinh doanh, hứa hẹn những cơ hội đầu tư sinh lời nhằm tạo lòng tin để các bị hại chuyển tiền rồi chiếm đoạt.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2023, Vy và Yến đã chiếm đoạt của 12 bị hại tổng số tiền hơn 15 tỉ đồng.
Một trong các bị hại là chị C. (SN 1995), Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty VN, chuyên kinh doanh trà sữa và cà phê. Thời điểm tháng 4/2023, chị C. đã mở bốn cửa hàng mang thương hiệu VN tại Cần Thơ và có nhu cầu phát triển chuỗi cửa hàng theo hình thức nhượng quyền.
Thông qua kênh TikTok "Kiều Vy Official", chị C. liên hệ nhờ Vy tư vấn phát triển kinh doanh, quảng cáo và thiết kế website; đồng thời thanh toán đầy đủ chi phí tư vấn.
Đến tháng 5/2023, do cần tiền để chi tiêu và trả nợ, Vy nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị C. Bị cáo đưa ra thông tin gian dối rằng có thể kết nối để chị C. ký được 7 hợp đồng nhượng quyền cửa hàng VN với chi phí 400 triệu đồng.
Vy còn nói dối đã tìm được nhà đầu tư muốn ký hợp đồng độc quyền mở 100 cửa hàng VN tại các tỉnh miền Tây. Tin tưởng những thông tin này, từ ngày 4/5 đến ngày 6/6/2023, chị C. đã nhiều lần chuyển cho Vy tổng số tiền hơn 1,6 tỉ đồng để kết nối với các nhà đầu tư như giới thiệu. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Vy không thực hiện bất kỳ cam kết nào về việc mở hệ thống cửa hàng như đã hứa.
Tháng 3/2023, thông qua kênh TikTok "Kiều Vy Official", vợ chồng anh T. (trú tại Hà Nội) quen biết và kết bạn Zalo với Vy để trao đổi về hoạt động kinh doanh.
Biết vợ chồng anh T. có nhu cầu đầu tư, Vy liên tục đưa ra các thông tin gian dối về những dự án kinh doanh và đề nghị góp vốn hợp tác nhằm hưởng lợi nhuận dưới nhiều hình thức khác nhau.
Tin lời Vy, vợ chồng anh T. còn cho bị cáo vay tiền để đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Vy không thực hiện việc đầu tư như cam kết mà chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân. Cơ quan tiến hành tố tụng xác định Vy đã chiếm đoạt của vợ chồng anh T. hơn 4 tỉ đồng.
Đầu năm 2018, Lý Kim Yến làm nhân viên cho Nguyễn Dương Kiều Vy. Trong thời gian này, Vy cùng Yến bàn bạc thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách đưa ra thông tin gian dối về Dự án Hoa Xương Rồng - dự án được giới thiệu là chuyên kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm thiên nhiên - nhằm thu hút các nhà đầu tư góp vốn.
Mặc dù biết dự án không có thật, nhưng theo sự chỉ đạo của Vy, Yến đứng tên làm chủ dự án, đồng thời thành lập các công ty để ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với các nhà đầu tư. Tin tưởng những thông tin do hai bị cáo đưa ra, nhiều người đã chuyển gần 800 triệu đồng để góp vốn. Sau khi nhận tiền, Vy và Yến không triển khai bất kỳ hoạt động kinh doanh nào như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền của các nhà đầu tư.