leftcenterrightdel
 Toà tuyên án

Đây cũng là quan điểm chủ đạo, xuyên suốt của VKS - cơ quan giữ quyền công tố tại toà trong những ngày qua.

Trước nội dung kháng cáo của Võ Anh Tuấn, là bị cáo trong vụ án và 04 công ty: Công ty Cổ phần chứng khoán Saigonbanhk Beriaya (SBBS), Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu, Công ty Chứng khoán Phương Đông và Công ty Đầu tư và Thương mại An Lộc là nguyên đơn dân sự trong vụ án và quan điểm, luận tội của đại diện Viện kiểm sát, HĐXX nhận định: Nội dung kháng cáo của Võ Anh Tuấn và 04 công ty không có cơ sở để xem xét.

leftcenterrightdel
 Huyền Như và Võ Anh Tuấn trước giờ tuyên án

Theo đó, chấp nhận quan điểm của Viện kiểm sát, tuyên y án sơ thẩm. Võ Anh Tuấn mức án 7 năm tù và liên đới chịu trách nhiệm dân sự với Huỳnh Thị Huyền Như số tiền gần 1.100 tỷ đồng. Quyền lợi dân sự của 4 công ty sẽ được bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như chịu trách nhiệm đúng như bản án sơ thẩm đã tuyên.

Hoa Việt