leftcenterrightdel
Bị cáo Lù Seo Thề và Triệu Văn Nguyên tại phiên tòa.

Theo Cáo trạng của VKSND huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk), sáng ngày 27/9/2021, Lù Seo Thề (SN 1982, trú tại huyện Krông Bông) bán cho Triệu Văn Nguyên (SN 1989, trú tại huyện M’Đrắk) một cá thể loài “mang lớn” (đã chết), có trọng lượng 15,2 kg, thuộc nhóm IB (động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm). Tuy nhiên, quá trình vận chuyển cá thể “mang lớn” nói trên đi tiêu thụ thì bị Hạt kiểm lâm huyện Krông Bông bắt quả tang.

Trước đó, hai Nguyên và Thề đều có tiền án về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” (chưa được xóa án tích), riêng bị cáo Thề phạm tội mới trong thời gian thử thách khi đang chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

leftcenterrightdel
Cá thể mang lớn (đã chết).

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Triệu Văn Nguyên và Lù Seo Thề, mỗi bị cáo 1 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”, theo quy định tại Điều 244 Bộ luật hình sự; tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Thề chấp hành án phạt 2 năm 6 tháng tù./.

Lê Niềm - Hải Âu