Ngày 18/8, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử Nguyễn Thị Thủy (SN 1973, trú tại khu phố 7, phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo Điều 250 BLHS 2015.

Theo cáo trạng, vào khoảng 6h30 ngày 25/5/2021, Nguyễn Thị Thủy chuẩn bị lên Trung tâm thương mại Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) để buôn bán thì gặp Phan Lê Thị Vinh. Tại đây, Vinh đặt vấn đề thuê Thủy vận chuyển 2 két nước ngọt, 1 két sữa và gói măng từ Trung tâm thương mại Lao Bảo về TP Đông Hà và hứa trả tiền công 20 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên xét xử.

Biết là trong kiện hàng có ma túy nhưng Thủy đồng ý vận chuyển. Thủy nhận hàng rồi đưa đường quốc lộ 9 rồi bắt xe khách để về TP Đông Hà. Vào khoảng 13 giờ 15 cùng ngày, khi xe khách về đến ngã tư Trần Bình Trọng – Điện Biên Phủ (TP Đông Hà), Thủy xuống, để hàng bên lề đường thì bị lực lượng chức năng ập đến khống chế.

Kiểm tra bên trong két sữa, lực lượng chức năng phát hiện có 20.000 viên ma túy tổng hợp (khối lượng 2.013,96g) dạng methamphetamine. Công an cũng thu giữ thêm tang vật khác của Thủy mang theo gồm 100 triệu đồng, 2 điện thoại di động…

Tại phiên xét xử sơ thẩm, trên cơ sở xem xét chứng cứ và đề nghị của đại diện VKSND tỉnh Quảng Trị, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thủy án tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo Điều 250 BLHS 2015.

P.V