Theo cáo trạng tối ngày 6/2/2020, Hồ Thanh Tiến (SN 2003, trú quận Hải Châu, TP Đà nẵng) ngồi uống cà phê cùng với L.N.K.T (SN 2003, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và một nhóm bạn tại một quán cà phê trên đường Ông Ích Khiêm, TP Đà Nẵng. Ngồi được một lúc, T. có nhờ Tiến chở giúp đến gặp anh Phan Minh Hải (SN 2001, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Tiến không đồng ý vì nghe T. nói Hải có hành động không đúng đắn với T. Đồng thời, Tiến nảy sinh ý định đánh anh Phan Minh Hải. Đúng lúc, Tiến đang ngồi uống cà phê cùng với Tôn Thất Trần Thanh Tú (SN 2004, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng nên liền rủ cùng đi. Tú đồng ý.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Hồ Thanh Tiến (bên phải, áo xanh) và bị cáo Tôn Thất Trần Thanh Tú (áo trắng) tại phiên tòa xét xử.

Sau đó, Tú chở Tiến về nhà lấy 1 cây đao tự chế rồi cả hai đi tìm đánh Hải. Đến nơi, Tiến xuống xe rồi cầm đao tự chế đi đến bàn Hải đang ngồi. Lúc này, Hải thấy Tiến cầm đạo đi đến chỗ mình nên Hải đứng dậy cầm một chiếc ghế nhựa bên tay phải. Khi Tiến đứng đối diện Hải khoảng 1 mét, bị cáo cầm đao chém trúng vào vùng đầu bên trái làm Hải ngã xuống đất. Tiến tiếp tục tiến đến chém vào người Hải hai nhát trúng vào bàn chân phải và mặt ngoài gối phải của Hải.

Tiến chém thêm một nhát nữa về phía Hải nhưng không trúng thì nghe Tú gọi: “Thôi, đi về” nên Tiến đi ra leo lên xe Tú đang nổ máy đợi sẵn chạy về nhà Tú cất giấu hung khí và sau đó Tiến bỏ đi lang thang. Còn Hải được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng mang thương tích 28%.

Thời điểm gây án, các bị cáo đều chưa đủ 18 tuổi,  riêng bị cáo Tú khi thực hiện hành vi phạm tội chưa đủ 16 tuổi.

Tại phiên tòa xét xử, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đại diện VKS đã truy tố. Bị cáo Tiến cho biết vì ghen tuông nên mới nảy sinh ý định đánh anh Hải để trả thù.

Biết được hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn nên phía gia đình bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và cũng không yêu cầu bồi thường.

HĐXX  đã tuyên phạt bị cáo Hồ Thanh Tiến 6 năm tù, bị cáo Tôn Thất Trần Thanh Tú 3 năm 6 tháng tù cùng về tội “Giết người”.

Mộc Lan