Người lao động mất mạng, Giám đốc lĩnh 15 tháng tù
Cập nhật lúc 16:04, Thứ bảy, 07/06/2025 (GMT+7)
Vừa qua, TAND huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Minh Đức bị VKSND huyện Gia Lộc truy tố về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”, theo khoản 1 Điều 295 Bộ luật hình sự.
Nội dung vụ án: Khoảng 8h30' ngày 16/9/2024, tại nhà bếp ăn bán trú của Trường THCS Lê Thanh Nghị, địa chỉ: Thôn An Tân, xã Gia Phúc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; Nguyễn Minh Đức là Giám đốc Công ty TNHH Hải Đăng Foods, mặc dù chưa có biện pháp ngăn chặn nguy cơ trực tiếp gây mất an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chưa tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động nhưng đã cho bà Nguyễn Thị Hiếu là người lao động theo hợp đồng của công ty thực hiện công việc cung cấp 348 suất ăn cho học sinh của Trường này.
Sau đó, bà Hiếu chia thức ăn vào các khay ăn của học sinh rồi cho vào xe đùn bằng inox, đùn xe vào sàn thang nâng rồi tự mình bấm bảng điều khiển, rồi đứng lên thang không có thanh chắn, cùng thang di chuyển để vận chuyển thức ăn từ tầng một lên tầng hai. Khi thang di chuyển lên đến lỗ thoát tầng của tầng hai bếp ăn bán trú của Trường thì xảy ra tai nạn lao động dẫn đến bà Hiếu tử vong.
    |
 |
Bị cáo Nguyễn Minh Đức tại phiên tòa. |
Tại phiên tòa, Kiểm sát viên được phân công đã chủ động tham gia xét hỏi đối với bị cáo để làm rõ tính chất, mức độ nguy hiểm, nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo.
Căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở đề nghị của Kiểm sát viên và các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Đức 15 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người” theo khoản 1 Điều 295 Bộ luật hình sự .
Việc xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động thể hiện rõ vai trò nghiêm minh của pháp luật hình sự trong công tác bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, đồng thời, góp phần tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền bảo vệ an toàn cho người lao động, phòng ngừa, răn đe đối với các chủ thể sử dụng lao động trong quá trình tổ chức sản xuất, kinh doanh, nhằm bảo đảm quyền làm việc trong môi trường an toàn, là quyền cơ bản của người lao động được pháp luật quy định và bảo hộ.
Nguyễn Thị Thanh – Phạm Tuấn Khiêm