Toà án nhân dân tỉnh An Giang vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Văn Phụng, SN 1968, cư trú: ấp Bình Trung, xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn từ việc tranh chấp ranh đất, khoảng 20 giờ ngày 7/3/2025, Phạm Văn Phụng đang ở nhà cặp vách với nhà Trần Công M, SN 1995 thì nghe M. có lời lẽ thô tục chửi Phụng, cho rằng gia đình Phụng giành đất.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Phạm Văn Phụng tại phiên tòa

Lúc này, Phụng đi ra ngoài đường gặp M. nói chuyện thì xảy ra cự cãi, M. thách thức đánh nhau.

Tức giận, Phụng vào nhà lấy 1 thanh sắt hộp vuông dài 80cm đi ra đường Quốc lộ 91 để đánh nhau với M., còn M. cầm 1 cây kéo từ trong nhà đi ra đánh nhau với Phụng.

Trong lúc xô xát, M. cầm kéo đâm một nhát trúng tay phải của Phụng gây thương tích nhẹ, Phụng hai tay cầm thanh sắt đánh trúng vùng đầu M. làm nạn nhân ngã gục xuống đường nằm bất tỉnh, thì được mọi người đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh An Giang cấp cứu.

Đến ngày 10/3/2025, M. tử vong. Còn Phụng sau khi gây án đã đến Công an xã Bình Mỹ đầu thú. 

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Phụng, 16 năm tù về tội “Giết người”. Đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho đại diện hợp pháp của bị hại số tiền 260 triệu đồng.

Tuệ An