Cụ thể, bị cáo Phan Thành Thuận, SN 2002, cư trú: phường Tô Châu, tỉnh An Giang bị tuyên phạt 3 năm, 3 tháng, 1 ngày tù (bằng với thời gian tạm giam) về tội “Che giấu tội phạm” và được trả tự do sau khi Hội đồng xét xử tuyên án. Trước đó, tại phần luận tội, bị cáo này bị VKSND tỉnh An Giang đề nghị án phạt từ 12 năm đến 14 năm về tội “Giết người”.

 Bị cáo Võ Minh Thành, SN 1999, cư trú tại TP. Hồ Chí Minh, lãnh 1 năm 6 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”, 1 năm 6 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, tổng hợp với bản án của Toà án khu vực I (An Giang) tuyên phạt bị cáo 5 năm tù về tội “Cướp tài sản” trước đó, buộc bị cáo Thành chấp hành hình phạt 8 năm tù.

Bị cáo Trần Ngọc Thảo, SN 2001, cư trú: phường Rạch Giá, tỉnh An Giang bị phạt 6 tháng tù về tội  “Che giấu tội phạm”.

leftcenterrightdel
Các bị cáo: Phan Thành Thuận, Võ Minh Thành và Trần Ngọc Thảo.

Theo cáo trạng, vào tối 18/6/2022, nhóm của Trần Thanh Thuận (tự “Thuận đầu vàng”) gồm: Thuận, Phan Thành Thuận, Võ Minh Thành, Trần Ngọc Thảo và Lê Thị Ánh Ngân uống rượu tại quán Ốc 68, phường Pháo Đài, TP. Hà Tiên (nay là phường Hà Tiên, tỉnh An Giang). Đến nửa đêm, nhóm này ra về thì gặp nhóm Dương Ngọc Trác, gồm: Trác, Đỗ Đặng Bằng, Trương Thị Ngọc Mai, Lê Hoàng Ngọc Trinh; lúc đó Ngô Nhựt Trường vừa đến cũng gia nhập nhóm.

Khi đi ngang qua nhóm của Thuận, Trác có lời lẽ chửi bới, khiêu khích khiến 2 bên nảy sinh mâu thuẫn. Võ Minh Thành dùng nón bảo hiểm lao vào đánh Trác và Bằng, còn Thuận đầu vàng rút súng bắn chỉ thiên 1 phát để thị uy.

Sau đó, nhóm Trác đuổi theo đến trước nhà của Phan Thành Thuận. Tại đây, dù Bằng xác nhận Phan Thành Thuận không tham gia đánh nhau, nhưng Trác tiếp tục chửi bới, yêu cầu gọi nhóm bạn của Phan Thành Thuận quay lại. Lo sợ bị tấn công, Phan Thành Thuận đã gọi điện cho Thuận đầu vàng đến “giải vây”.

Khi đến nơi, Thuận đầu vàng rút súng tiến về phía nhóm Trác và bắn thẳng vào Ngô Nhựt Trường, khiến Trường bị thương ở vùng hàm và cổ. Ngay sau đó, Thuận tiếp tục bắn Đỗ Đặng Bằng trúng đầu, làm Bằng gục ngã và tử vong. Thấy chiếc xe máy hiệu Sonic của Trác đang để gần đó, Thuận đầu vàng liền chiếm đoạt để bỏ trốn. Sau đó, xe được đưa cho Võ Minh Thành đem bán với giá 10 triệu đồng.

Trong thời gian chờ xét xử, Trần Thanh Thuận, SN 1990, cư trú: TP. Hồ Chí Minh, bị truy tố về 3 tội: “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, đã tự tử trong trại tạm giam.

Riêng Lê Thị Ánh Ngân,  SN 1994, cư trú: tỉnh Cà Mau, bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm”, hiện đã bỏ trốn và đang bị truy nã.
Tuệ An