Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 8/11/2020, sau khi đi làm về, ông Nguyễn Minh P. đưa cho Sang 40.000 đồng và kêu Sang đi mua cà phê và chai gas để làm cơm chiều, Sang chê số tiền ít nên không đi và còn dùng lời lẻ thô tục chửi ông P. dẫn đến cự cãi nhau. Sang dùng bình nước lọc, ca bằng nhựa, ghế bằng gỗ ném, đánh nhiều cái trúng vào vùng đầu, tay, mạn sườn và chân ông P., gây thương tích. Sau đó ông P., được hàng xóm đưa đi điều trị vết thương tại Trung tâm y tế huyện Hồng Ngự. 

leftcenterrightdel
 VKS đọc cáo trạng tại phiên tòa

 Tại bản kết luận giám định pháp y số 382, ngày 30/11/2020 của Trung tâm pháp y Sở y tế tỉnh Đồng Tháp kết luân: Sẹo vết thương phần mềm mạn sườn trái, cẳng tay trái, sẹo lành, sẹo vết thường phần mềm gối phải, sẹo lành, tổn thương cơ thể là 7%.

Với hành vi “nghịch tử” nêu trên, Nguyễn Minh Sang bị điều tra, truy tố, xét xử về tội cố ý gây thương tích theo điểm a, d khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

leftcenterrightdel
 HĐXX tại phiên tòa

Sau khi xem xét các tình tiết, Tòa án nhân dân huyện Hồng Ngự quyết định xử phạt "nghịch tử" Nguyễn Minh Sang 18 tháng tù.

Vụ án là bài học đắt giá, cảnh tỉnh cho những ai có suy nghĩ và hành vi ứng xử bạo lực trong gia đình và đây cũng là hồi chuông báo động cho sự xuống cấp về “nhân cách, đạo đức và chuẩn mực xã hội” của một bộ phận thanh, thiếu niên hiện nay.

Song Anh - Văn Đực