leftcenterrightdel
 Một vụ vận chuyển ma túy trái phép từ Hà Lan về Việt Nam được giấu trong các lon bia Heniken (Ảnh minh họa)

Theo Cáo trạng của VKSND tối cao, hồi 9h20 ngày 17/12/2021, tại trước số nhà 209 đường Huyền Trân Công Chúa, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp các lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang Nhữ Mạnh Linh (SN 1992, tại Lâm Đồng) đang vận chuyển 1 thùng carton bằng xe mô tô, bên trong thùng có 11 túi nylon bên ngoài in chữ nước ngoài, nhiều màu sắc, chứa nhiều viên nén màu hồng, hình chữ nhật, có in chữ Red Bull (test nhanh cho kết quả dương tính với chất ma túy MDMA). Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, bắt người phạm tội quả tang đối với Nhữ Mạnh Linh, thu giữ và niêm phong vật chứng. Ngay sau khi bị bắt, Nhữ Mạnh Linh khai, đi nhận thùng hàng có chứa ma túy được gửi từ nước ngoài về Việt Nam, sau đó mang về nhà cất giấu để gửi đi cho khách theo chỉ đạo của chị gái ruột là Nhữ Thị Ánh Dung.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra “Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp” đối với Nhữ Thị Ánh Dung ( SN 1989 tại Lâm Đồng), Nguyễn Trọng Tốt ( SN 1981 tại Hà Nội) và Phan Cao Dũng (SN 1995 tại Hà Tĩnh). Ngay sau khi bị bắt, Dung, Tốt và Dũng đã khai nhận cùng với Linh tham gia vận chuyển trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra, Nhữ Thị Ánh Dung và Nguyễn Trọng Tốt khai, quen biết với Phan Cao Dũng. Khi Phan Cao Dũng vào Đà Lạt gặp Tốt và Dung có nói Dũng có người bạn cùng quê là Nguyễn Văn Đại, hiện đang ở nước ngoài, có quen biết đối tượng tên nick name là Rồng (người Việt Nam sống ở Hà Lan). Dũng biết thông tin “Rồng” có ma túy tổng hợp muốn gửi về Việt Nam, thuê người nhận và gửi cho người mua ma túy tại Việt Nam, tiền công vận chuyển là 10 triệu đồng/kg ketamine; 10 triệu đồng/1 gói (1.000 viên ma túy tổng tổng hợp). Các đối tượng đã cùng thống nhất, bàn bạc là đầu mối nhận ma túy từ Hà Lan về Việt Nam để tiêu thụ, tiền công được chia đều cho những người cùng tham gia vận chuyển trong nhóm ở Việt Nam và Nguyễn Văn Đại ở nước ngoài.

Cũng theo Cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2021 đến ngày 17/12/2021, đối tượng có nick name Rồng đã sử dụng tên Nguyễn Anh Tú, địa chỉ MEIJHORST 12546357 HL NIJMEGEN, Hà Lan để gửi khối lượng lớn ma túy tổng hợp về Việt Nam qua đường hàng không. Ma túy được gửi từ Hà Lan về Bưu cục sân bay Nội Bài; chuyến thứ nhất chuyển về Hà Nội cho Phan Cao Dũng do một đối tượng tên Thịnh là người nhận thùng hàng. Ba chuyến sau đó thông qua các công ty vận chuyển hàng hóa chuyển vào Đà Lạt, Lâm Đồng cho Nhữ Thị Ánh Dung.

Sau khi nhận được thùng hàng chứa ma túy, Nhữ Thị Ánh Dung đã cùng Nhữ Mạnh Linh chia các gói đựng ma túy và gửi cho những người mua ma túy trên nhiều tỉnh, thành trong nước. Phan Cao Dũng, Nhữ Thị Ánh Dung, Nguyễn Trọng Tốt và Nhữ Mạnh Linh đã vận chuyển trái phép tổng khối lượng 95.934,67 gam, trong đó có 94.930,36 gam MDMA, 1000 gam Ketamine và 4,31 gam Methamphetamine; Bị can Nhữ Mạnh Linh- em trai của Nhữ Thị Ánh Dung tham gia vận chuyển hai lần, tổng khối lượng là hơn 78.290 gam MDMA và 4,31 gam Methamphetamine. Các đối tượng đã hưởng lợi trái phép số tiền là 1,711 tỉ đồng.

Với hành vi phạm tội, các bị can đã bị VKSND tối cao truy tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm h khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự 2015.

PV