leftcenterrightdel
 Đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng truy tố. 

Theo nội dung vụ án, từ năm 2018 đến tháng 4 năm 2023, Lưu Tấn Tài cùng đồng phạm trong quá trình làm dịch vụ hỗ trợ đăng ký xe tại tỉnh Tiền Giang đã câu kết với cán bộ thuộc Ủy ban nhân dân các xã là Nguyễn Hữu Hạnh, Hồ Minh Tuấn, Hồ Văn Liền, Trần Văn Thuê, Đặng Tiến Duẫn, Trần Văn Thẩm, Danh Thanh Thủy, Phan Đình Vịnh, Quách Văn Việt, Đặng Hữu Vinh, Hồ Minh Phương, Tô Khánh Hoàng và Lê Ngọc Sơn, Lê Thanh Mẫn là cán bộ Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và tỉnh Kiên Giang để cấp 9.280 tài liệu giả là giấy mua, bán, tặng cho xe; hợp đồng mua bán và quyết định trưng cầu giám định xe môtô.

Sau khi được cấp tài liệu giả này, bị cáo Tài cùng với Vũ Mạnh Thương, Vũ Duy Khánh, Khúc Ngọc Danh, Phạm Thái Bình, Nguyễn Minh Tân, Lê Hoàng Anh, Ngô Thị Hồng Nguyên sử dụng, bán các tài liệu này cho nhiều người khác và trực tiếp sử dụng đăng ký các xe môtô không có giấy tờ hợp pháp.

Sau đó, bị cáo Tài cùng Vũ Mạnh Thương, Vũ Duy Khánh, Khúc Ngọc Danh, Phạm Thái Bình bán lại các xe không hợp pháp cho người khác, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Ngoài ra, trong quá trình đăng ký xe môtô, bị cáo Tài nhiều lần đưa tiền cho Nguyễn Văn Cược, Nguyễn Minh Quân là Công an cấp xã để bỏ qua các lỗi trong hồ sơ đặng ký xe, hiệu chỉnh dữ liệu trong hệ thống đăng ký xe.

Để làm điều này bị cáo Lưu Tấn Tài đưa hối lộ tổng số tiền 287.460.000 đồng, gồm đưa cho Nguyễn Văn Cược 236.160.000 đồng và đưa Nguyễn Minh Quân 51.300.000 đồng.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa khi tuyên án.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng truy tố 24 bị cáo và kết quả thẩm vấn công khai các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng đã truy tố.

Trên cơ sở kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xác định bị cáo Lưu Tấn Tài giữ vai trò chính khi thực hiện hành vi phạm tội tại tỉnh Tiền Giang.

Căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lưu Tấn Tài 14 năm tù cho 2 tội danh là “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Đưa hối lộ”.

Đối với tội “Giả mạo trong công tác”, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Hạnh 16 năm tù; Hồ Minh Tuấn 12 năm tù; Hồ Văn Liền 13 năm tù, Trần Văn Thuê 10 năm tù, Đặng Tiến Duẫn 10 năm tù, Trần Văn Thẩm 12 năm tù, Danh Thanh Thủy 8 năm tù, Phan Đình Vịnh 12 năm tù, Quách Văn Việt 12 năm tù, Đặng Hữu Vinh 3 năm tù, Hồ Minh Phương 3 năm tù, Tô Khánh Hoàng 4 năm tù, Lê Ngọc Sơn 7 năm tù, Lê Thanh Mẫn 7 năm tù.

Đối với tội “Nhận hối lộ”, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cược 8 năm tù; Nguyễn Minh Quân 6 năm tù.

Đối với tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tuyên phạt Vũ Mạnh Thương 4 năm 6 tháng tù, Vũ Duy Khánh 6 năm tù, Khúc Ngọc Danh 3 năm tù, Phạm Thái Bình 4 năm tù, Lê Hoàng Anh 2 năm 6 tháng tù, Ngô Thị Hồng Nguyên 2 năm tù, Nguyễn Minh Tân 2 năm tù.

Đây là bản án nghiêm khắc được những người tham gia phiên tòa đồng tình, phục vụ yêu cầu chính trị tại địa phương.

Đặng Dũng - Quế Trinh