    |
 |
Kiểm sát viên công bố Cáo trạng tại phiên tòa. |
Theo cáo trạng, cuối tháng 12/2024, Mạc Đình N hai lần bán ma túy Methamphetamine cho Bùi Thị Q với tổng số tiền 1 triệu đồng, đồng thời cất giấu 0,624 gam ma túy nhằm mục đích bán kiếm lời. Sau khi có ma túy, vợ chồng Bùi Thị Q – Ninh Văn H đã ba lần tổ chức sử dụng cùng các bị cáo Nguyễn Văn N, Vũ Quang H và Trần Văn H tại nhà riêng ở phường An Lạc, TP Chí Linh cũ (nay là phường Lê Đại Hành, Hải Phòng).
Lần thứ nhất, ngày 24/12/2024, nhóm các bị cáo góp 500.000 đồng mua ma túy từ Mạc Đình N và sử dụng tại nhà Q – H. Lần thứ hai, ngày 29/12/2024, Bùi Thị Q và Vũ Quang H tiếp tục góp tiền mua ma túy, sau đó sử dụng cùng Ninh Văn H và Nguyễn Văn N. Lần thứ ba, sáng 31/12/2024, Q tiếp tục liên hệ mua 500.000 đồng tiền ma túy và nhờ chồng mang về để cùng nhau sử dụng.
Điều đáng chú ý là, trong cả ba lần tổ chức sử dụng, Ninh Văn H và các bị cáo khác đều biết rõ Bùi Thị Q đang mang thai nhưng vẫn tham gia.
Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã thực hiện quyền công tố, làm rõ hành vi, mục đích và nguyên nhân phạm tội, đồng thời phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, HĐXX tuyên phạt: Bùi Thị Q: 9 năm tù; Vũ Quang H: 8 năm 6 tháng tù; Ninh Văn H, Nguyễn Văn N, Trần Văn H: mỗi bị cáo 8 năm tù, đều về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Mạc Đình N: 7 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Phiên tòa có sự tham dự của đông đảo người dân và người thân các bị cáo. Nhiều người bày tỏ xót xa khi chứng kiến cả hai vợ chồng cùng phải nhận án tù, trong khi các con còn nhỏ, đặc biệt là bị cáo Bùi Thị Q đang mang thai nhưng vẫn lao vào con đường nghiện ngập và phạm tội.
Bản án được xem như lời cảnh tỉnh sâu sắc về hiểm họa của ma túy. Không chỉ hủy hoại sức khỏe, nhân cách của người sử dụng, ma túy còn đẩy cả gia đình vào bi kịch, để lại những hệ lụy lâu dài cho con trẻ và xã hội.