Lừa đảo chiếm đoạt gần 500 triệu đồng, Giám đốc Công ty TNHH đo đạc và khảo sát lĩnh án
Cập nhật lúc 18:47, Thứ bảy, 07/02/2026 (GMT+7)
TAND tỉnh Đắk Lắk vừa tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Nông, Giám đốc Công ty TNHH đo đạc và khảo sát TV 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
    |
 |
| Bị cáo Phạm Ngọc Nông tại phiên tòa xét xử. |
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Lắk: Phạm Ngọc Nông là Giám đốc Công ty TNHH đo đạc và khảo sát TV hoạt động trong lĩnh vực đo đạc địa chính và tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).
Do cần tiền tiêu xài và biết nhiều người có nhu cầu làm GCNQSDĐ nên Nông nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người này, bằng cách nói dối là Nông làm được GCNQSDĐ và chuyển mục đích sử dụng đất.
Thấy ông V.T.H làm môi giới bất động sản, biết nhiều người cần làm GCNQSDĐ nên Nông nói dối ông H. là mình làm được GCNQSDĐ. Nếu trong quá trình làm môi giới ai có nhu cầu nhờ làm GCNQSDĐ thì cung cấp thông tin thửa đất cho Nông biết để kiểm tra, nếu Nông nói làm được GCNQSDĐ thì ông H. nhận để Nông làm giá từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng/thửa và sẽ cho ông H. tiền. Ông H. tin tưởng Nông làm được GCNQSDĐ nên đồng ý.
Các thửa đất sau khi Nông nói làm được GCNQSDĐ thì ông H. thỏa thuận với người nhờ làm GCNQSDĐ với mức giá cao hơn và yêu cầu đưa trước một phần tiền sau đó ông H. đưa lại cho Nông số tiền theo như Nông nói. Ngoài ra, Nông còn nói với nhiều người là Nông làm được GCNQSDĐ và chuyển mục đích sử dụng đất để chiếm đoạt tiền của những người này.
Với thủ đoạn trên, từ năm 2019 đến năm 2023, Nông đã thông qua ông H. và trực tiếp chiếm đoạt của nhiều người tổng cộng 481 triệu đồng.
Tháng 11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố đối với Phạm Ngọc Nông về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, VKSND tỉnh Đắk Lăk truy tố và TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử đối với Phạm Ngọc Nông về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 BLHS.
Đối với ông H., vì tin tưởng Phạm Ngọc Nông làm được GCNQSDĐ, không biết Nông dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản nên hành vi của ông H. nhận tiền của các bị hại rồi đưa lại cho Nông để làm GCNQSDĐ không đồng phạm với Nông…
Ngọc Ẩn- Giang Hà