Theo cáo trạng, thông qua việc thường xuyên đến đền Tam Giang thuộc (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để cúng bái, Phạm Thị Hiền có quen biết với các ông Trần Minh Nam (SN 1964), bà Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1948, cùng trú Hải Châu, TP Đà Nẵng) và bà Đỗ Thị Xuân Mai (SN 1941, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Vào năm 2017, thấy các khu đất ở xung quanh đền Tam Giang đang san lấp mặt bằng, nên Hiền nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng cách đưa ra thông tin gian dối với ông Nam, bà Chi, bà Mai về việc sắp có dự án bán đất nền tại khu vực xung quanh đền Tam Giang. Hiền “nổ” có nhiều mối quan hệ quen biết nên có thể mua nhiều lô đất ở dự án này với giá rẻ và hứa hẹn sẽ chuyển nhượng lại các lô đất này cho ông Nam, bà Chi, bà Mai.

Với thủ đoạn đó, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2018 đến tháng 10/2018, Phạm Thị Hiền đã nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại với tổng số tiền 1,5 tỉ đồng.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Hiền tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: LT)

Cụ thể, vào khoảng tháng 9/2018, Phạm Thị Hiền thỏa thuận bán cho ông Trần Minh Nam  2 lô đất thuộc dự án trên với giá 600 triệu đồng/1 lô, đưa trước 50%, số tiền còn lại sẽ đưa đủ khi nhận đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 23/9/2018, ông Nam đưa cho Hiền 400 triệu đồng để đặt cọc mua đất, Hiền viết giấy nhận cọc bán đất giao ông Nam giữ. Ngày 12/10/2018, do Hiền mới sinh con nên nhờ chị Nguyễn Thị Hoài Thu (SN 1967, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) nhận tiền giúp Hiền, ông Nam đã giao 200 triệu đồng cho Hiền thông qua chị Thu để đặt cọc mua đất.

Khoảng một tháng sau, Hiền nói dối cần tiền để nhanh ra sổ đỏ, yêu cầu ông Nam đưa thêm cho chị Thu số tiền 100 triệu đồng. Trong cả hai lần nhận tiền này, chị Thu đều viết giấy mượn tiền ngày 12/10/2018 và giấy cọc tiền đất (không ghi ngày) giao cho ông Nam giữ và chị Thu đã đưa toàn bộ số tiền này cho Hiền. Sau đó Hiền viết chung lại thành một giấy đặt cọc ghi ngày 29/9/2018 với số tiền 700 triệu đồng giao cho ông Nam giữ.

Cũng với thủ đoạn như trên, Phạm Thị Hiền thỏa thuận bán cho bà Nguyễn Thị Kim Chi 1 lô đất dự án, chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng. Chiếm đoạt của bà Đỗ Thị Xuân Mai tổng số tiền 500 triệu đồng.

Tại phiên tòa xét xử, Hiền thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đại diện VKS đã công bố.

Hiền khai, tất cả số tiền chiếm đoạt của những người bị hại, Hiền đã tiêu xài cá nhân và đưa cho Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1970, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đầu tư làm ăn nhưng thua lỗ hết.

Với hành vi nêu trên, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Phạm Thị Hiện mức án 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 


L.T