leftcenterrightdel
 Bị cáo Lê Thị Hợi tại phiên tòa.

TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên toà xét xử đối với bị cáo Lê Thị Hợi về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, quy định tại các Điều 174, 175 và 341 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2011 đến tháng 10/2017, tại TP Hạ Long, Lê Thị Hợi đã có hành vi lợi dụng sự quen biết để vay tiền của 5 người quen. Trong đó, Lê Thị Hợi vay của chị N.T.T.H 560.000.000 đồng, chị N.T.T.Y 272.250.000 đồng, chị N.C.L 272.250.000 đồng, chị P.L.P.L 4.645.000.000 đồng và chị N.T.N 5.090.000.000 đồng. Đối tượng vay tiền với mục đích kinh doanh bất động sản nhưng sau đó bỏ trốn để chiếm đoạt.

Sau khi bị nhiều người đòi nợ, Hợi vào mạng xã hội Facebook, liên hệ và cung cấp thông tin cho đối tượng không rõ lai lịch làm giả 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại địa bàn thị xã Quảng Yên và TP Hạ Long để lừa bán, chiếm đoạt của các bị hại khác là H.Đ.C, L.T.H, T.T.B với số tổng số tiền là 2.240.000.000 đồng. Số tiền này, Lê Thị Hợi sử dụng hết vào việc cá nhân. 

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hợi 29 năm tù.

Song An