Ngày 4/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Ngô Thị Xiêm (SN 1973, trú tại phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tuyên phạt bị cáo Xiêm mức án 16 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Theo cáo trạng, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Ngô Thị Xiêm đã đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu bản thân có mối quan hệ với các cá nhân làm ở bộ phận hải quan Cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài, có thể mua được điện thoại di động nhãn hiệu iPhone với giá rẻ và có lô điện thoại nhưng chưa bán được cần cầm cố để vay tiền nhằm mục đích chiếm đoạt...

Với thủ đoạn trên, trong tháng 8/2019, Xiêm đã chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng của anh Vũ Văn K. và ông Phạm Quốc T.

leftcenterrightdel
  Bị cáo Ngô Thị Xiêm.

Theo đó, anh K. làm nghề kinh doanh dịch vụ cầm đồ, còn Xiêm thường xuyên đến cầm cố tài sản cá nhân. Từ ngày 7/7 đến 19/8/2019, Xiêm nhiền lần mang điện thoại nhãn hiệu iPhone SX Max đến cầm cố cho anh K. để vay tiền. Khi giao dịch, Xiêm nói là máy còn nguyên tem nên không được bóc ra, nếu bóc ra sẽ mất giá trị.

Do toàn bộ các hộp điện thoại còn nguyên tem bảo hành nên anh K. tin là thật. Hai bên làm hợp đồng cầm cố tài sản với nội dung, Xiêm cầm cố 144 chiếc điện thoại iPhone SX Max đủ các màu sắc để vay 2,8 tỉ đồng.

Đến tháng 9/2019, anh K. nhiều lần thúc giục Xiêm thanh toán tiền và lấy điện thoại về, song bị cáo đều sai hẹn. Cùng thời gian này, anh K. hay tin một số người cho Xiêm cầm cố điện thoại nhưng bóc ra chỉ là điện thoại mô hình. Bán tín bán nghi, anh K. liền bóc thử 2 chiếc hộp điện thoại ra xem thì té ngửa bên trong cả 2 hộp đều là điện thoại mô hình.

Anh K gọi điện, nhắn tin cho Xiêm thì bị cáo giải thích số hàng này nhập của một người tên “Yến” làm ở bộ phận xuất nhập cảnh sân bay và hứa kiểm tra lại. Tuy nhiên, nhiều ngày sau anh K. liên lạc thì Xiêm tắt máy điện thoại.

Tại cơ quan điều tra, anh K. cho hay ngoài 144 chiếc hộp điện thoại trên thì trong các tháng 5 và 6/2019, Xiêm nói “Yến” sẵn hàng điện thoại iPhone SX Max giá 20 triệu đồng/ chiếc, rẻ hơn thị trường, nguồn hàng ở kho sân bay thanh lý.

Do vậy, anh K. đã đưa cho Xiêm 800 triệu đồng đặt mua 40 chiếc điện thoại. Ngoài ra, ngày 19/8/2019, Xiêm còn cầm cố thêm 10 hộp điện thoại mô hình để vay 145 triệu đồng…

Anh K. yêu cầu bị cáo phải bồi thường hơn 5,1 tỉ đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra, Xiêm liên tục thay đổi lời khai và khẳng định không nhận tiền đặt cọc 800 triệu đồng…

Qua đối chất và xác minh, cơ quan điều tra xác định Xiêm có hành vi gian dối sử dụng vỏ hộp, mô hình điện thoại để cầm cố vay tiền, rồi chiếm đoạt của ông K. 2,8 tỉ đồng...

Bằng thủ đoạn tương tự, bị cáo cũng đã chiếm đoạt 260 triệu đồng của ông Phạm Quốc T. làm nghề kinh doanh buôn bán, sửa chữa điện thoại. Khi nói chuyện với ông T., Xiêm cũng khoe có mối quen hệ với người tên Cường, làm ở bộ phận hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài nên có thể mua hàng điện thoại mới nguyên hộp chưa sử dụng, nguồn hàng thanh lý.

Để ông T. tin tưởng, Xiêm còn dẫn ông T. đến cửa hàng của anh K, giới thiệu anh K. là người làm ăn cùng mình và tại đây, ông T. thấy có 2 thùng xốp to bên trong xếp nhiều hộp máy điện thoại di động nhãn hiệu iPhone SX Max còn nguyên túi nilon nên đã tin tưởng và đặt cọc tiền để mua và bị Xiêm chiếm đoạt số tiền 260 triệu đồng.

Hồng Nguyên