Ngày 6/1/2022, TAND huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận mở phiên xét xử 4 bị cáo Đào Tuấn Thành (SN 2002), Võ Văn Hiếu (SN 1998), Nguyễn Hùng Đầy (SN 1998) và Võ Phúc Hậu (SN 2003), cùng ngụ xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc về tội “Chống người thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 1, Điều 330 Bộ luật hình sự 2015.

leftcenterrightdel
Các bị cáo bị đưa ra xét xử 

Trong vụ án này, các bị cáo đã có hành vi dùng hung khí tấn công các thành viên Tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 xã Hàm Đức đang thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó vào khoảng 22h45' ngày 8/11/2021, tổ công tác do đồng chí Hà Học An - Công an viên xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc làm tổ trưởng, cùng đồng chí Nguyễn Nhật Duy - Đội viên đội dân phòng xã Hàm Đức thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 bằng xe mô tô theo quy định.

Khi đến khu vực thôn 2, xã Hàm Đức thì phát hiện một nhóm thanh niên đang tụ tập đông người, không đeo khẩu trang theo quy định, trên tay có cầm hung khí nên tổ công tác quyết định dừng xe kiểm tra.

Phát hiện có lực lượng Công an, các đối tượng bỏ chạy, chỉ còn lại Đào Tuấn Thành (trú thôn 2, xã Hàm Đức) được lực lượng chức năng mời về trụ sở Công an làm việc.

leftcenterrightdel
 Tham gia thực nghiệm hiện trường vụ án

Trong lúc tổ công tác đang chờ Công an xã Hàm Đức đến hỗ trợ thì Võ Văn Hiếu (trú thôn 2, xã Hàm Đức); Nguyễn Hùng Đầy (trú thôn 3, xã Hàm Đức) và Võ Phúc Hậu (trú thôn 2, xã Hàm Đức) quay lại hiện trường, dùng tay chân, vỏ chai bia bằng thủy tinh, cây dũ ba khúc đuổi đánh đồng chí An và đồng chí Duy bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Hàm Thuận Bắc.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận Cáo trạng truy tố của VKSND huyện Hàm Bắc về tội “Chống người thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 1, Điều 330 Bộ luật hình sự 2015 là chính xác; cũng như bày tỏ thái độ hối hận về việc đã làm và xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.

Trên cơ sở đề nghị của đại diện Viện kiểm sát cũng như cân nhắc tính chất, mức độ của hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Võ Văn Hiếu mức án 18 tháng tù; Võ Phúc Hậu mức án 15 tháng tù; Đào Tuấn Thành mức án 12 tháng tù và Nguyễn Hùng Đầy mức án 12 tháng tù.

Mức án nghiêm khắc được tuyên chính là lời cảnh tỉnh cho những thanh niên coi thường pháp luật, qua đó đảm bảo tính răn đe cũng như tăng cường hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chủ trương chung hiện nay.

Việt An - Sơn Tùng