Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, do ghen tuông mù quáng, vào khoảng 17h ngày 20/10/2021, Võ Thanh Vân đã dùng cây gỗ đánh vợ liên tiếp nhiều cái cho đến khi bất động. Không dừng lại đó, Vân thấy nạn nhân còn thoi thóp thở thì tiếp tục lấy dây nilon siết cổ đến khi dây bị đứt thì mới dừng lại.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Võ Thanh Vân tại phiên tòa.

Sau khi gây án, Vân uống thuốc bảo vệ thực vật để tự tử. Đến khoảng 19h cùng ngày, người con đi làm về gọi không thấy ai mở cửa nên nhờ hàng xóm phá cửa thì phát hiện mẹ đã chết. Còn Võ Thanh Vân thì được hàng xóm đưa đi bệnh viện cấp cứu và sự việc được trình báo Công an.  

Kết quả khám nghiệm tử thi kết luận, nguyên nhân tử vong của vợ bị cáo là do chấn thương sọ não.

Hồng Việt