Lãnh án 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Cập nhật lúc 17:07, Thứ tư, 12/03/2025 (GMT+7)
Ngày 12/3/2025, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Võ Hữu Nghĩa (SN 1989, ngụ huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
    |
 |
Bị cáo Nghĩa tại phiên tòa. |
Võ Hữu Nghĩa có thửa đất số 285, tờ bản đồ số 11, diện tích 1.325m2 và thửa đất số 666, tờ bản đồ số 11, diện tích 104m2 tại xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An đang thế chấp tại Ngân hàng B.V để vay số tiền 3 tỉ đồng, thời gian hết hạn hợp đồng là cuối tháng 2/2024.
Do cần tiền để đáo hạn Nghĩa liên hệ với một ngân hàng khác để vay 5 tỉ đồng. Tuy nhiên tài sản của Nghĩa không bảo đảm nên ngân hàng không cho vay. Để có tiền, thông qua các mối quan hệ, Nghĩa hỏi vay nóng bà Đ.N.H. 3,3 tỉ đồng. Nghĩa trình bày số tiền vay của bà H. sẽ trả lãi và gốc cho ngân hàng B.V để lấy giấy tờ thế chấp 2 thửa đất ra rồi đem qua ngân hàng khác vay 5 tỉ đồng. Có tiền Nghĩa sẽ trả lãi và gốc nhanh chóng cho bà H.
Bà H. đồng ý cho Nghĩa vay. Ngày 10/7/2023, bà H. giao 300 triệu đồng tiền mặt cho Nghĩa và ngày hôm sau cùng Nghĩa đến ngân hàng chuyển vào tài khoản Nghĩa 3 tỉ đồng.
Có tiền Nghĩa không tất toán hợp đồng vay cho ngân hàng mà dùng tiền mượn của bà H. trả nợ vay đánh bạc hết 2,8 tỉ đồng. Số tiền còn lại, Nghĩa sang Campuchia vào casino nướng sạch.
Ngày 12/7, Bà H. hỏi đến số tiền vay thì Nghĩa nói đã trả nợ và thua bạc hết. Bà H. đến cơ quan Cảnh sát điều tra tố cáo Nghĩa.
Theo cáo trạng từ khi bị bắt cho đến khi phiên tòa sơ thẩm được mở, gia đình của Nghĩa mới khắc phục được cho bà H. 10 triệu đồng.
Tuấn Anh