Ngày 17/9, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tân (SN 1997, ngụ tỉnh Đồng Tháp) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, Tân làm nghề mua bán lúa, gạo tại tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh lân cận. Sau một thời gian làm ăn thua lỗ, Tân nghỉ kinh doanh, không có nghề nghiệp ổn định và nợ nhiều người. Để có tiền, Tân nảy sinh ý định lừa đảo những người quen biết trong quá trình làm ăn trước đây.

Cụ thể, ngày 30/10/2024, Tân giả tên “Lâm”, điện thoại hỏi mua của ông Trần Thanh Minh 2 ghe lúa loại 5451, tổng trọng lượng hơn 346.417kg, trị giá hơn 2,4 tỉ đồng nhưng chưa thanh toán.

Sau đó, Tân tiếp tục giả tên “Minh”, liên hệ Công ty Hoàng Giao và Doanh nghiệp tư nhân Thuận Phát để bán số gạo, thóc, cám, trấu có được sau khi xay xát số lúa trên. Tân đề nghị hai doanh nghiệp ứng trước 70% giá trị hàng hóa.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Lê Văn Tân tại phiên tòa xét xử.

Để nhận tiền, Tân mượn tài khoản ngân hàng của Trần Đình Vinh và thuê tài khoản dịch vụ đổi tiền của Trần Ngọc Thảo. Tin tưởng các giao dịch là thật, Công ty Hoàng Giao chuyển 1 tỉ đồng vào tài khoản của Vinh; Doanh nghiệp tư nhân Thuận Phát chuyển 800 triệu đồng vào tài khoản do Thảo cung cấp.

Sau khi nhận tổng cộng 1,8 tỉ đồng, Tân ngắt liên lạc. Do Tân không thanh toán tiền mua lúa, ông Trần Thanh Minh ngăn chặn việc giao hàng cho hai doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 22/5/2024, Tân điện thoại đến kho gạo Thanh Hòa hỏi mua 27.500kg gạo với giá 16.000 đồng/kg, tổng trị giá 440 triệu đồng nhưng chưa thanh toán.

Tân sau đó liên hệ với bà Lê Thị Trâm, nói bán số gạo trên với điều kiện bà Trâm chỉ cần thanh toán 200 triệu đồng, số tiền còn lại được trừ vào khoản nợ trước đó giữa hai bên.

Bà Trâm nhờ Võ Thị Lý đến kho kiểm tra và được xác nhận đúng loại gạo. Tân yêu cầu chủ kho chất hàng lên xe, đồng thời đề nghị bà Trâm chuyển 200 triệu đồng. Nhận được tiền, Tân ngắt liên lạc và lẩn tránh.

Do Tân không thanh toán tiền mua gạo, chủ kho Thanh Hòa cho dỡ hàng xuống, khiến bà Trâm không nhận được số gạo đã mua. Qua đó, Tân chiếm đoạt 200 triệu đồng của bà Trâm.

Ngoài hai lần trên, cơ quan tố tụng còn xác định thiệt hại liên quan đến số lúa của ông Trần Thanh Minh. Tổng số tiền Tân chiếm đoạt của 2 bị hại được xác định là 2.613.490.025 đồng.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, gia đình bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả. Các bị hại yêu cầu Tân tiếp tục hoàn trả số tiền còn lại.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác. Tân lợi dụng sự tin tưởng từ quan hệ quen biết, đưa ra thông tin gian dối để các bị hại giao tài sản, trong khi thực tế bị cáo đã làm ăn thua lỗ và không còn khả năng thanh toán.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt Lê Văn Tân 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trường Giang