TAND tỉnh Hà Tĩnh mới mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Tuấn Vũ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đây là đối tượng có hành vi lừa đảo với hình thức "chạy án".
Cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Tĩnh kết luận: Do có mối quan hệ quen biết, khi anh P.V.H bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh (cũ) bắt giữ, điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” thì mẹ và vợ của H đã tìm cách nhờ người giúp xin giảm nhẹ hình phạt.
Thông qua các mối quan hệ, Lê Tuấn Vũ đã đưa ra thông tin gian dối với chị T.T.H (là vợ của P.V.H) rằng có thể xin giảm nhẹ hình phạt cho xuống còn 4 năm tù, sau đó chấp hành khoảng 2 năm rưỡi sẽ được về nhà.
    |
 |
| Lê Tuấn Vũ tại phiên tòa. |
Để tạo lòng tin, Vũ còn lập tài khoản Zalo giả, tự tạo các tin nhắn trao đổi về việc xin giảm án, trong đó đưa ra thông tin về chi phí để “xin giảm nhẹ hình phạt” khoảng 400 triệu đồng, rồi chụp lại nội dung tin nhắn gửi cho chị H. Tin tưởng những thông tin do Vũ đưa ra, từ tháng 6 đến tháng 12/2024, chị H đã nhiều lần đưa và chuyển tiền cho Vũ với tổng số 560 triệu đồng. Số tiền này sau đó được Vũ sử dụng vào việc trả nợ, mua vật liệu xây dựng và chi tiêu cá nhân.
Đến ngày 20/9/2024, P.V.H bị TAND thị xã Kỳ Anh (cũ) xử phạt 8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Sau đó, Vũ tiếp tục đưa ra thông tin về việc có thể xin giảm nhẹ hình phạt ở giai đoạn phúc thẩm và đề nghị chị H tiếp tục đưa tiền.
Sau khi nhận thấy mình bị lừa, chị T.T.H đã gửi đơn tố giác đến Cơ quan Công an.
Hội đồng xét xử sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Vũ 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.