Ngày 10/8/2026, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Trương Thị Kim Loan (SN 1979, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Theo cáo trạng, từng làm môi giới bất động sản và trước đây đứng tên nhiều thửa đất, khoảng tháng 10/2024, Loan nảy sinh ý định làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vay tiền.
Loan tìm người trên mạng xã hội để đặt làm 11 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả, với giá 3,5 triệu đồng/giấy. Sau khi nhận giấy tờ giả, Loan lần lượt sử dụng để tạo lòng tin, thế chấp vay tiền của nhiều người.
    |
 |
| Bị cáo Trương Thị Kim Loan tại phiên tòa xét xử. |
Trong đó, từ tháng 10/2024 đến tháng 3/2025, Loan dùng một Giấy chứng nhận giả để vay của hai người số tiền 400 triệu đồng. Với 10 Giấy chứng nhận giả khác, Loan tiếp tục vay của một bị hại nhiều lần, tổng cộng 1,355 tỉ đồng.
Đến ngày 14/3/2025, phát hiện hành vi gian dối, bị hại trình báo cơ quan Công an. Kết quả giám định xác định các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thu giữ trong vụ án đều là giả.
Tổng số tiền Loan chiếm đoạt của các bị hại được xác định là 1,755 tỉ đồng.
Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, được thực hiện nhiều lần, không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác mà còn xâm phạm trật tự quản lý hành chính của Nhà nước.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Trương Thị Kim Loan 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 16 năm tù.
Ngoài ra, HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho các bị hại tổng số tiền 1,755 tỉ đồng.