leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Anh Tú tại tòa. Ảnh: Tiền Phong

Ngày 9/8, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Anh Tú (SN 1983, ở ngõ Thổ Quan 3, Đống Đa, Hà Nội) về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng do đại diện VKSND đọc tại phiên tòa cho thấy, ngày 20/5/2018, bị cáo Nguyễn Anh Tú thuê một phòng trọ trên phố Nguyễn Phúc Lai (Đống Đa, Hà Nội) nhưng do chật chội muốn chuyển đi nên bị cáo đã đăng thông tin muốn cho thuê lại phòng trọ lên mạng Internet rồi được chị Đặng Thị Cẩm Tú (SN 1995 - nữ sinh trường Đại học Sân khấu Điện ảnh) là nạn nhân trong vụ án đến liên hệ đến xem phòng.

Lúc này, Nguyễn Anh Tú đã nảy sinh ý định nếu cô gái đến xem phòng trọ sẽ thực hiện hành vi đánh cho ngất rồi hiếp dâm.

Tối 3/6/2018, khi nạn nhân Tú xuất hiện tại khu trọ, Nguyễn Anh Tú nhặt 1 viên gạch, giấu vào ba lô rồi đi theo.

Khi xem phòng xong, trong lúc nạn nhân ra hành lang đứng chụp ảnh thì bị cáo Anh Tú rút viên gạch ra, đập thẳng vào đỉnh đầu.

Thấy nạn nhân ngã xuống hành lang và kêu cứu, bị cáo Tú lập tức đè lên người, dùng tay bóp cổ đến bất tỉnh và kéo vào trong phòng trọ. Tiếp đến, đối tượng chốt cửa lại rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. 

Khi thấy nạn nhân tỉnh dậy và kêu lên, Nguyễn Anh Tú lấy viên gạch kê chân giường đập liên tiếp nhiều nhát vào thái dương trái, trán, đỉnh đầu khiến nạn nhân bất tỉnh rồi tiếp tục hiếp dâm thêm 3 lần nữa. 

Sau đó, bị cáo này lấy tiền, dây chuyền, xe máy của nạn nhân rồi đi bỏ trốn.

Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, thi thể nạn nhân Tú được phát hiện vào ngày 4/6/2018, nguyên nhân dẫn đến tử vong là do chấn thương sọ não.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Anh Tú thừa nhận các hành vi giết người, hiếp dâm và cướp tài sản như cáo trạng cáo buộc. Bị cáo này khai bản thân thường xem phim sex rồi đi massager. Do chơi bời hết tiền lương nhưng không xin được tiền từ gia đình nên Anh Tú nảy sinh ý định giết người cướp của.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Anh Tú án tử hình về tội “Giết người”, 10 năm tù về tội “Hiếp dâm” và 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là tử hình.

PV (t/h)